Phú Thọ: Niềm tin và kỳ vọng về một nhiệm kì mới đầy khởi sắc

(CLO) Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng. Cán bộ đảng viên và nhân dân Phú Thọ đang hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của Phú Thọ trong nhiệm kỳ tới.
Phú Thọ dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát triển về mọi lĩnh vực.

Phú Thọ dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát triển về mọi lĩnh vực.

Từ nhiều tháng nay, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Phú Thọ đã hướng về Đại hội bằng nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp,  triển khai thực hiện nhiều công trình, việc làm thiết thực, xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên khí thế mới, niềm tin mới.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Phú Thọ dành sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm, tích cực tham gia các công việc chuẩn bị cho đại hội, đặc biệt là tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. Ðiều đó tiếp tục khẳng định niềm tin sâu sắc của nhân dân với Ðảng và công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo.

Cán bộ đảng viên và nhân dân Phú Thọ đang hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng.

Cán bộ đảng viên và nhân dân Phú Thọ đang hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng.

Một bức tranh nhiều gam màu sáng trong nhiệm kỳ qua với 19/20 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã thực hiện đạt và vượt mục tiêu. Đó là minh chứng sống động khi các Nghị quyết của Đảng đã trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống, là thành quả của tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, minh chứng rõ nhất thể hiện ở việc kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2015 – 2020) ước đạt 7,86%, quy mô GRDP năm 2020 theo giá hiện hành bằng 1,7 lần so với năm 2015, GRDP bình quân trên đầu người đạt 52,5 triệu đồng (tăng 20,5 triệu đồng so với năm 2015). Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản và tăng tỷ trọng các khu vực công nghiệp, dịch vụ.

Bên cạnh đó, Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được chú trọng. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, văn học nghệ thuật có nhiều khởi sắc. Cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, tổ chúc sắp xếp lại bên trong các sở, ngành, triển khai sát nhập các xã, khu dân cư bước đầu ổn định, hoạt động có hiệu quả. Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Dương Quốc Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Ông Dương Quốc Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Chứng kiến từng bước phát triển của tỉnh Phú Thọ, Ông Dương Quốc Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu tỉnh Phú Thọ đã đạt được. Đây sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự lãnh đạo thành công, đúng đắn của BCH Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bước vào nhiệm kỳ mới, tôi tin tưởng BCH Đảng bộ tỉnh được Đại hội bầu ra sẽ tiếp tục phát huy kết quả này, làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn kỷ cương, nền nếp, uy tín của Đảng, tiếp tục xây dựng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào tổ chức Đảng, từ đó có những quyết sách đúng đắn mang tới sự phát triển bền vững cho tỉnh".

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định những vấn đề lớn có tầm chiến lược và những vấn đề thực tiễn đặt ra nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu mạnh, văn minh.

Hướng về Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều có chung niềm tự hào, phấn khởi và nhiều nguyện vọng muốn gửi gắm với niềm tin sắt son vào những đổi thay đổi tích cực của tỉnh trong thời gian sắp tới. Trách nhiệm đáp lại những mong mỏi ấy được đặt lên vai 336 đại biểu vinh dự đại diện cho hơn 10 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tin tưởng rằng, họ sẽ sáng suốt dùng lá phiếu của mình bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có đủ đức, đủ tài đưa Phú Thọ đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/10/2020 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự tham gia của 336 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung quan trọng như: Thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội, xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ khai mạc trọng thể vào sáng 27/10.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: