Phục Hưng Holdings (PHC) lãi 'tượng trưng', thâm hụt dòng tiền 142 tỷ, lấy đâu tiền làm dự án nghìn tỷ?

100 đồng doanh thu không mang về nổi 1 đồng lãi

Trên BCTC Quý 2/2024, CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Mã: PHC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 424 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó giá vốn có xu hướng tăng nhanh, chiếm 393 tỷ khiến lãi gộp suy giảm 8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,6% xuống còn 7,3%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng gấp 4 lần nhưng so với quy mô doanh thu không đáng kể, đạt 3,5 tỷ. Trong khi đó chi phí tài chính chiếm tới 17,4 tỷ đồng với 17,1 tỷ là lãi vay.

phuc hung holdings phc lai tuong trung tham hut dong tien 142 ty lay dau tien lam du an nghin ty hinh 1

Lợi nhuận "mỏng" nhiều năm liền, Phục Hưng Holdings (PHC) xoay sở nguồn tiền từ đâu để thực hiện các dự án nghìn tỷ? (Ảnh TL)

Bài liên quan

Phục Hưng Holdings (PHC): Kinh doanh BĐS nhưng không có doanh thu, thu tiền về chỉ bằng tăng vốn phát hành cổ phiếu

Nợ vay chiếm 44% tổng tài sản quý 3/2021, Phục Hưng Holdings (PHC) mang 10 triệu cổ phần đi đấu giá

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ, chiếm 15,9 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí và thuế khác, lãi sau thuế còn lại của Phục Hưng Holdings chỉ còn lại 773 triệu đồng, tương đương biên lợi nhuận ròng chưa đạt nổi 0,2%. Như vậy, Phục Hưng Holdings bỏ ra 100 đồng doanh thu nhưng không mang về nổi 1 đồng lợi nhuận.

Lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm, Phục Hưng Holdings ghi nhận tổng doanh thu 627,4 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế lũy kế đạt 1,7 tỷ đồng, giảm 43,3%.

Trong năm 2024, Phục Hưng Holdings đặt mục tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng, lãi sau thuế 45 tỷ. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm công ty mới đạt 25% mục tiêu doanh thu cùng 3,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lợi nhuận đi lùi 3 năm, vẫn trúng gói thầu nghìn tỷ

Phục Hưng Holdings là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thành lập từ năm 2001, cũng đồng thời là nhà thầu quen thuộc của một vài dự án quy mô nghìn tỷ.

Trên thực tế, hoạt động kinh doanh ghi nhận doanh thu lớn nhưng lãi mỏng của Phục Hưng đã diễn ra từ nhiều năm nay.

Tại năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần tới 1.536,8 tỷ đồng, lãi sau thuế chỉ vỏn vẹn 9,8 tỷ đồng. Kết quả này tương đương biên lợi nhuận ròng chỉ 0,6%.

phuc hung holdings phc lai tuong trung tham hut dong tien 142 ty lay dau tien lam du an nghin ty hinh 2

Lợi nhuận 3 năm liền đi lùi, biên lợi nhuận ròng của Phục Hưng thường xuyên dưới 1%.

Sang năm 2021, doanh thu sụt giảm xuống 934,8 tỷ đồng nhưng công ty báo lãi 54,9 tỷ đồng. Phần lợi nhuận gia tăng đột biến đến từ doanh thu hoạt động tài chính chứ không phải mảng xây dựng vốn có của PHC. Biên lợi nhuận ròng tương đương 5,9%.

Từ năm 2021-2023, liên tiếp 3 năm liền Phục Hưng Holdings ghi nhận sụt giảm quy mô lợi nhuận. Bất chấp doanh thu đạt lần lượt 1.918.9 tỷ và 1.810,6 tỷ tại năm 2022 và 2023, lãi sau thuế vẫn giảm xuống lần lượt 19,8 tỷ và 8,4 tỷ đồng.

Kết quả trên tương đương biên lợi nhuận ròng giảm từ 1% tại 2022 xuống chỉ còn 0,5% tại năm 2023.

Bất chấp kết quả kinh doanh liên tiếp đi lùi, Phục Hưng Holdings vẫn trúng những gói thầu ghi nhận tổng giá trị cả nghìn tỷ đồng.

Đơn cử như vào tháng 3/2024, Phục Hưng Holdings đã trúng gói thầu "Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn” có địa chỉ Km9 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tổng giá trị 1.490 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 29 tháng.

Trước đó, Phục Hưng Holdings cũng trúng thầu dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, Xã Vân Canh và Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội với gói thầu Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 67 căn thấp tầng thuộc Ô đất C1-LK16,C1-LK17,C1-LK18, C1-NV3”. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.500 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh liên tục đi xuống, cùng với đó là lợi nhuận tương đối "mỏng" so với quy mô doanh thu khiến nhiều nhà đầu tư đặt dấu hỏi về việc Phục Hưng Holdings sẽ lấy đâu ra nguồn tiền thực hiện các dự án nghìn tỷ?

Nguồn vốn phần lớn từ nợ, thâm hụt dòng tiền 142 tỷ

Tính đến cuối Quý 2/2024, tổng tài sản của Phục Hưng Holdings đạt 2.973,7 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt chỉ chiếm 71,4 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với đầu năm. Công ty cũng không còn khoản tiền gửi đáng kể nào khác tại ngân hàng.

Phần lớn tài sản còn lại nằm dưới dạng phải thu của khách hàng cùng hàng tồn kho tại các dự án.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả đang chiếm 2.291,6 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 77% tổng nguồn vốn hiện tại. Trong đó ghi nhận tới 1.263,3 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn cùng 133,5 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hiện đã cao gấp đôi vốn chủ sở hữu. Tại cuối Quý 2, quy mô vốn chủ sở hữu chỉ đạt 682,1 tỷ đồng với lãi sau thuế chưa phân phối chiếm 34,4 tỷ đồng.

Ghi nhận về dòng tiền mặt trong kỳ cũng cho thấy Phục Hưng Holdings âm dòng tiền kinh doanh tới 142,2 tỷ đồng, cùng kỳ âm 270,5 tỷ. Điều này cho thấy công ty thu không đủ bù chi cho các hoạt động kinh doanh. 

Vậy câu hỏi đặt ra là Phục Hưng Holdings sẽ xoay sở đâu ra nguồn tiền để thực hiện các dự án nghìn tỷ sắp tới?

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

(CLO) Chứng khoán hôm nay 15/9/2026 ghi nhận diễn biến thị trường tích cực khi dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành (dẫn đầu là nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng), giúp VN-Index tăng gần 23 điểm.

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: