Quả cầu vàng 2022 và những dấu ấn để lại

Thứ tư, 12/01/2022 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79 dù diễn ra âm thầm, không ngôi sao, không phóng viên,... do ảnh hưởng từ những bê bối của ban tổ chức (Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood - HFPA). Tuy nhiên, những giải thưởng quan trọng vẫn đã được trao để vinh danh đóng góp của giới làm phim.

Những tác phẩm dành 3 cúp vàng

“The Power of the Dog” của nữ Jane Campion đã vượt qua các tên tuổi khác là Steven Spielberg (Westside Story), Kenneth Branagh (Belfast), Denis Villeneuve (Dune) và Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter) để giành chiến thắng.ở mảng phim truyện. Tác phẩm giành đến 3 giải thưởng quan trọng: Đạo diễn xuất sắc, Phim truyện xuất sắc thể loại chính kịch và Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch (Kodi Smit-McPhee).

Ngoài ra, Jane Campion cũng nằm trong số 3 nhà làm phim nữ được đề cử Quả cầu vàng 2022. Hai người còn lại là Maggie Gyllenhaal và Germaine Franco.

qua cau vang 2022 va nhung dau an de lai hinh 1

Jane Campion trên ghế chỉ đạo diễn xuất tác phẩm “The Power of the Dog”

Phát hành trên Netflix hồi cuối 2021, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thomas Savage lấy bối cảnh vùng Viễn Tây, xoay quanh gã cao bồi gia trưởng, cộc cằn, thô lỗ Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) và cậu thiếu niên nhạy cảm, sống khép kín Peter. Mẹ của Peter đã lấy em trai Phil, những mong cuộc đời cô và con trai sẽ bước sang trang mới.

Phim đem đến cảm giác chênh vênh, mơ hồ mà Jane Campion tạo dựng và duy trì xuyên suốt bộ phim khiến người xem thấy bất an, phải nín thở dõi theo số phận từng nhân vật đến phút cuối. Màn lột xác từ Benedict Cumberbatch cùng diễn xuất của Kodi Smit-McPhee cũng được ngợi khen mãn nhãn.

qua cau vang 2022 va nhung dau an de lai hinh 2

Dàn ekip của “The Power of the Dog” trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim

Ngoài “The Power of the Dog”, phim điện ảnh “West Side Story” của Steven Spielberg cũng giành ba giải Quả cầu vàng. Tác phẩm chiến thắng ở các hạng mục Phim truyện xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch, Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch và Nữ diễn viên phụ xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch.

Các tài năng trẻ được vinh danh

Kodi Smit-McPhee với vai diễn trong The Power of the Dog đã giành được Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Anh năm nay 26 tuổi và bắt đầu sự nghiệp từ năm 10 tuổi. Một số bộ phim đáng chú ý của Kodi Smit-McPhee là The Road (2009), Let Me In (2010), Dawn of the Planet of the Apes (2014)…

Ngoài ra, màn chào sân trong lĩnh vực điện ảnh của Rachel Zegler cũng thành công ngoài mong đợi khi mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch và vượt qua những tên tuổi khác như Marion Cotillard, Jennifer Lawrence và Emma Stone.. Ở “West Side Story” nữ diễn viên sinh năm 2001 thủ vai María - em gái của một tên trùm băng đảng tại phía đông Manhattan, Mỹ.

qua cau vang 2022 va nhung dau an de lai hinh 3

Rachel Zegler trong “West Side Story” luôn khao khát tự do, đã gặp và rơi vào tình yêu bị cấm đoán với Tony (Ansel Elgort).

Quả cầu vàng đầu tiên của Will Smith sau 29 năm

Ngôi sao da màu nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch điện ảnh sau 29 năm kể từ lần được đề cử đầu tiên cho vai diễn trong King Richard, bộ phim anh đóng nhân vật bố của hai chị em huyền thoại làng quần vợt Venus và Serena Williams. Giới phê bình từng nhận xét lần hóa thân thành Richard Williams là cơ hội tốt nhất cho Will Smith gặt hái danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar.

qua cau vang 2022 va nhung dau an de lai hinh 4

Will Smith có màn khởi động ấn tượng trước khi Oscar diễn ra

Trong quá khứ, Will Smith từng nhận 5 đề cử Quả cầu Vàng vào các năm 1993, 1994, 2002, 2007 và 2016. Cạnh tranh với Smith năm nay là Mahershala Ali, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch và Denzel Washington. Đây là năm thứ hai liên tiếp HFPA trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch cho một tài tử da màu.

Nữ diễn viên chuyển giới đầu tiên giành chiến thắng

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch ở mảng truyền hình được trao cho Michaela Jae Rodriguez trong TV series Pose. Đây là một chiến thắng đi vào lịch sử bởi Rodriguez đã trở thành ngôi sao chuyển giới đầu tiên từng chiến thắng Quả cầu Vàng.

qua cau vang 2022 va nhung dau an de lai hinh 5

Giải thưởng cho Michaela Jae Rodriguez phản ánh nỗ lực thể hiện sự đa dạng giới tính, chủng tộc của Quả cầu Vàng sau cuộc cải tổ lớn trong năm 2021

Pose là TV series lấy bối cảnh nước Mỹ thập niên 1980-1990, xoay quanh cộng đồng LGBTQ Mỹ-Phi, Latin gắn liền với những buổi tiệc hoán giới (drag ball) hoành tráng. Michaela Jae Rodriguez thủ vai Blance Rodriguez-Evangelista, một phụ nữ chuyển giới nhiễm HIV/AIDS. Blance là người sáng lập kiêm “má mì” của House of Evangelista, một tụ điểm tiệc tùng hoán giới nổi tiếng trong phim.

Chiến thắng khiêm tốn của “Squid Game”

Bộ phim đình đám trên Netflix 2021 nhận ba đề cử quan trọng ở mảng truyền hình cho nam chính xuất sắc, nam phụ xuất sắc và phim xuất sắc thể loại chính kịch. Chung cuộc nam diễn viên gạo cội Oh Yeong Su đã vượt qua Billy Crudup, Kieran Culkin, Mark Duplass và Brett Goldstein để giành giải Quả cầu Vàng 2022 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình thể loại chính kịch.

qua cau vang 2022 va nhung dau an de lai hinh 6

Giải thưởng của Oh Yeong Su với vai diễn Oh Il Nam ở Quả cầu vàng 2022 tuy không tương xứng với mức độ nổi tiếng của phim nhưng phản ánh đúng thực lực

Đây có thể xem là một kết quả khiêm tốn nhưng có thể dự đoán trước của “Trò chơi con mực”. Bởi trong khi tác phẩm có độ phổ biến khá cao khoảng nửa sau năm 2021, phim cũng phải cạnh tranh với những dự án ăn khách, đã xây dựng được chỗ đứng trong lòng khán giả Mỹ và gặt hái thành công tại các giải thưởng truyền hình danh giá trong nhiều năm qua như The Morning Show, Pose hay Succession.

Tương tự, nam chính Lee Jung Jae trong cuộc cạnh tranh với Brian Cox, Billy Porter, Jeremy Strong và Omar Sy phải chịu nhiều thua thiệt vì tài tử Hàn Quốc vẫn là gương mặt xa lạ với khán giả Mỹ nói chung và HFPA nói riêng. Thiếu đi sự so sánh với các vai diễn trước, màn lột xác của Lee Jung Jae trong Squid Game mất đi phần lớn sức nặng.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí