Quá tải bệnh viện tuyến trên, vượt tuyến nhiều do thiếu lòng tin?

Quá tải bệnh viện tuyến trên, vượt tuyến nhiều do thiếu lòng tin?

(Congluan.vn) - Những ngày qua, quá tải ở các bệnh viện tại khu vực TP.HCM đang là nỗi ám ảnh cho các đội ngũ y bác sỹ và bệnh nhân đến thăm khám. Ngoài nguyên nhân do thời tiết đang chuyển giao mùa, số lượng bệnh nhân mắc bệnh tăng lên thì nỗi lo không an toàn ở các bệnh viện tuyến dưới đã khiến cho bệnh nhân thăm khám chữa bệnh vượt tuyến đã gây nên tình trạng trên.

 >>>

Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên

Tại khu vực TP.HCM hiện nay đang vượt mức đáng báo động. Hiện nay, Bệnh viện Nhi Đồng 1, tuyến cuối trong việc điều trị các bệnh lý của trẻ em ở các tỉnh phía Nam đang trong mức quá tải cao nhất từ trước đến nay. Cả bệnh viện chỉ có hơn 700 giường bệnh, nhưng số lượng bệnh nhân nhi đến khám lại tăng lên hơn gấp đôi từ 1.600 đến 1.800 bệnh nhi.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM , tình trạng quá tải đang luôn trong mức đáng báo động, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân vượt tuyến lên khám chữa bệnh

Trong đó, tỷ lệ quá tải bệnh nhi nội trú là gần 140%. Đặc biệt hơn là có những khoa thường xuyên tăng lên đến 200% như hô hấp, sơ sinh, tiêu hóa...Và với hơn 5.000 trẻ bệnh nhi đến khám chữa bệnh mỗi ngày thì bệnh viện Nhi Đồng 1 đang lâm vào tình trạng khốn đốn vì quá tải.

Tại tuyến bệnh viện Chợ Rẫy, lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú đều tăng lên đáng kể. Chủ yếu bệnh nhân ở bệnh viện này là từ các tuyến dưới vượt tuyến chuyển lên với lượng bệnh nhân đông nghẹt từ bãi giữ xe, hành lang bệnh viện, các khu thăm khám và phát thuốc. Ngoài ra các bệnh viện khác như: Ung Bướu, Từ Dũ, Chấn thương chỉnh hình... cũng đều đang trong tình trạng này. Trung bình mỗi ngày có đến hơn 2000 bệnh nhân nội trú đến thăm khám, chưa kể đến số bệnh nhân ngoại trú, làm cho tình trạng quá tải ở các bệnh viện này tăng lên gấp 4 đến 5 lần.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mạng lưới y tế của TP.HCM có 112 bệnh viện các loại với hơn 32.000 giường bệnh. Tỷ lệ giường bệnh đã được tăng lên đáng kể so với các năm trước, nhưng xem ra vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu cho bệnh nhân. Với dân số trong thành phố là 10 triệu người, thì số giường này không thể đáp ứng cho nhu cầu, chưa kể đến số lượng bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên.

Bệnh nhân chen chúc nhau chở nhận thuốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Với tâm lý muốn đảm bảo an toàn trong quá trình thăm khám và chữa bệnh, bệnh nhân từ các tuyến dưới đã không ngần ngại vượt tuyến, không thăm khám tại các bệnh viện tuyến dưới nơi mình cư trú. Mặc cho với những bệnh thông thường, dễ chữa, các bệnh viện tuyến dưới hoàn toàn có khả năng khám chữa bệnh.

Bệnh nhân không tin tưởng bệnh viện tuyến dưới

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: “Có đến 60% bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh ở tuyến trên chỉ mắc những bệnh nhẹ, hoàn toàn có thể khám chữa bệnh tại cơ sở. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vượt tuyến gây nên quá tải này, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân không tin tưởng bệnh viện tuyến dưới. Để được thăm khám ở bệnh viện tuyến trên, người dân đã không ngần ngại đăng ký mua bảo hiểm ở tuyến trên. Theo Bộ Y tế, người tham gia bảo hiểm y tế chỉ chiếm 20% ở tuyến xã, 60% ở tuyến huyện, 20% tuyến tỉnh và TW. Nhưng thực tế, tỷ lệ vượt tuyến lại lên đến 60 đến 80%.

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cũng đang trong tình trạng quá tải, bệnh nhân chật kín ở hành lang bệnh viện

Qua đó, có thể thấy rằng, để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, Bộ tế cần có những giải pháp cụ thể để nâng cấp hơn cho các tuyến bệnh viện tuyến dưới, đem lại sự tin tưởng cho người dân. Để người bệnh có thể yên tâm khám chữa ở tuyến dưới mà không còn vượt tuyến.

Ngoài ra, ở các bệnh viện tuyến trên, cần phải có những chiến lược giải quyết thêm về nhu cầu cơ sở vật chất, tăng số lượng giường cho bệnh nhân. Tăng cường thêm đội ngũ y bác sỹ trong bệnh viện để có thể phục vụ tốt hơn cho người bệnh.

  • Hạ Du

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: