Cơn cuồng ghen và hành vi bạo lực ngày giáp Tết
Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Ngọc Hiền (SN 1979, trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng thường xuyên uống rượu say rồi về nhà gây gổ, đánh đập vợ con. Ngày 28/1/2021, xuất phát từ việc nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng, Hiền xảy ra mâu thuẫn gay gắt với vợ.
Trong lúc nóng giận mất kiểm soát, Hiền đã dùng dao chém liên tiếp khiến vợ là chị Đ.T.N. (SN 1988) và mẹ vợ là bà L.T.D. (SN 1942, cùng cư trú tại xã Xuân Du) bị thương tích nặng. Gây án xong, nhận thấy hậu quả nghiêm trọng do mình gây ra, đối tượng lập tức bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Căn cứ vào hành vi và mức độ vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Thanh cũ đã ra Quyết định truy nã đối với Huỳnh Ngọc Hiền về tội danh “Cố ý gây thương tích”.
Vỏ bọc tinh vi suốt nửa thập kỷ
Ý thức được bản thân đang bị truy lùng ráo riết, Huỳnh Ngọc Hiền tìm mọi cách để xóa sạch dấu vết. Đối tượng đổi tên thành Huỳnh Văn Chương, liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi chỗ ở và nơi làm việc để tạo vỏ bọc mới hòng che mắt lực lượng chức năng cũng như người dân xung quanh.
Trong suốt hơn 5 năm bạt mạng trốn chạy, Hiền áp dụng nguyên tắc tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động cá nhân và cắt đứt mọi liên lạc với người thân, gia đình tại quê nhà, khiến công tác thu thập thông tin và truy vết của các trinh sát gặp không ít khó khăn.
Sa lưới trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ
Bằng sự quyết tâm và kinh nghiệm đánh án, các trinh sát đã từng bước dựng lại hành trình trốn chạy, lần ra tung tích của Hiền khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn TP Huế.
Ngày 29/8/2026, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) triển khai phương án khép chặt vòng vây, áp sát và bắt giữ thành công Huỳnh Ngọc Hiền trong sự bất ngờ của đối tượng.
Việc bắt giữ thành công Huỳnh Ngọc Hiền sau hơn 5 năm lẩn trốn là kết quả của sự kiên trì, bền bỉ của lực lượng làm công tác truy nã Công an tỉnh Thanh Hóa, kịp thời đưa đối tượng phạm tội ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.