Quân đội Myanmar giao tranh với phiến quân khi bạo lực gia tăng

Chủ nhật, 16/05/2021 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Myanmar đã giao tranh ác liệt với các chiến binh địa phương ở thị trấn Mindat, nằm phía tây bắc nước này vào thứ Bảy (15/5), trong nỗ lực dập tắt một cuộc nổi dậy đã bùng lên để chống lại chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính ở quốc gia Đông Nam Á vào tháng Hai.

Quân đội Myanmar đã giao tranh ác liệt với phiến quân khi bạo lực gia tăng tại Myanmar - Ảnh: AFP

Quân đội Myanmar đã giao tranh ác liệt với phiến quân khi bạo lực gia tăng tại Myanmar - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Các cuộc đụng độ giữa hai bên là một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2 và nhấn mạnh sự hỗn loạn ngày càng tăng khi chính quyền quân sự nỗ lực để áp đặt trật tự khi đối mặt với các cuộc biểu tình hàng ngày, các cuộc đình công và các cuộc tấn công phá hoại sau khi lật đổ nhà lãnh đạo được bầu Aung San Suu Kyi.

“Chúng tôi đã chạy trốn để cứu mạng sống”, một người dân ở Mindat, một thị trấn miền núi chỉ cách biên giới Ấn Độ khoảng 100 km, cho biết. "Có khoảng 20.000 người bị mắc kẹt trong thị trấn, hầu hết trong số họ là trẻ em, người già", một người dân khác cho biết thêm. "Ba cháu gái của bạn tôi bị trúng mảnh đạn. Chúng đều chưa đến tuổi vị thành niên".

Chính quyền Myanmar đã áp đặt thiết quân luật ở Mindat vào thứ Năm (13/5) và sau đó tăng cường các cuộc tấn công vào cái mà họ gọi là "những kẻ khủng bố có vũ trang".

Đài truyền hình Myawaddy do quân đội kiểm soát cho biết, khoảng 1.000 "người vô đạo đức" đã tấn công bằng vũ khí nhỏ và lựu đạn tự chế trong những ngày gần đây, và một số thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong khi những người khác mất tích. Họ cho biết lực lượng an ninh sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm để mang lại trật tự.

Các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Chinland đã rút lui khi quân tiếp viện của quân đội Myanmar được tăng cường với các cuộc pháo kích của pháo binh và các cuộc tấn công bằng trực thăng.

Tiến sĩ Sasa, Bộ trưởng hợp tác quốc tế trong Chính phủ thống nhất quốc gia được thành lập để cạnh tranh với chính phủ Myanmar cho biết, 5 thường dân đã bị giết ở Mindat trong hai ngày qua.

Người dân Myanmar tiếp tục biểu tình phản đối chính quyền quân sự - Ảnh: AP

Người dân Myanmar tiếp tục biểu tình phản đối chính quyền quân sự - Ảnh: AP

Mỹ lên tiếng phản đối

"Việc quân đội sử dụng vũ khí chiến tranh chống lại dân thường, bao gồm cả tuần này ở Mindat, là một minh chứng sâu sắc cho thấy chế độ sẽ sẵn sàng làm tất cả để nắm giữ quyền lực", Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Myanmar cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi kêu gọi quân đội ngừng bạo lực đối với dân thường".

Myanmar có khoảng hai chục nhóm vũ trang sắc tộc, những người đã tiến hành chiến tranh trong nhiều thập kỷ chống lại đội quân do đa số người Bamar thống trị.

Lực lượng Phòng vệ Chinland được thành lập để chống lại với cuộc đảo chính. Tuy nhiên, họ chỉ sở hữu những máy bay chiến đấu cũ kỹ, được trang bị phần lớn bằng súng săn tự chế trong cuộc đối đầu với một trong những đội quân được trang bị tốt nhất của khu vực.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, ít nhất 788 người đã bị giết bởi lực lượng an ninh của quân đội trong các cuộc trấn áp các cuộc biểu tình chống lại chính quyền. Quân đội phủ nhận những con số trên và áp đặt các hạn chế chặt chẽ đối với phương tiện truyền thông, thông tin và Internet.

Phát ngôn viên của Quân đội Myanmar, Zaw Min Tun, phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây rằng, 63 người đã bị giết trong những gì ông mô tả là "các cuộc tấn công khủng bố" bởi các đối thủ của chính quyền, kêu gọi mọi người thông báo về những kẻ tấn công.

Các cuộc biểu tình chống quân đội đã được tổ chức tại thành phố chính của Myanmar và nhiều thị trấn khác vào thứ Bảy (15/5).

Một nhà thơ từng chỉ trích chế độ quân sự đã bị tẩm xăng và thiêu chết ở thị trấn trung tâm Monywa hôm thứ Sáu (14/5), người dân cho biết. Sein Win là nhà thơ thứ ba bị giết trong thị trấn Monywa, thành trì chống đối chính quyền.

Lãnh đạo quân đội nhiều lần tuyên bố việc nắm quyền bởi các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử mà đảng của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng vào tháng 11. Nhưng tuyên bố của quân đội đã bị ủy ban bầu cử bác bỏ. Myanmar rơi vào hỗn loạn sau cuộc đảo chính ngày 1/2.

Chấn Phong

Tin khác

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h
Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

(CLO) Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào thứ Tư (27/3), đưa quốc gia Đông Nam Á này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành lãnh thổ thứ ba ở châu Á làm điều này.

Thế giới 24h
Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

(CLO) Cộng hòa Ireland hôm thứ Tư (27/3) cho biết họ sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện tội diệt chủng đối với Israel. Điều này thể hiện mối lo ngại ngày càng gia tăng của Ireland đối với các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza kể từ ngày 7/10.

Thế giới 24h