(CLO) Theo một báo cáo mới, quân đội Trung Quốc có thể chi nhiều hoặc thậm chí nhiều hơn Hoa Kỳ cho trí tuệ nhân tạo (AI).
Phân tích của Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi (CSET) tại Đại học Georgetown ở Washington, cũng cho thấy chỉ 22 trong số 273 công ty được biết là cung cấp thiết bị AI cho Quân đội Trung Quốc (PLA) không chịu các hạn chế của Bộ Thương mại Mỹ, nghĩa là họ có thể tiếp cận công nghệ của Mỹ và chuyển nó cho PLA.
Với sự bí mật xung quanh vấn đề này, rất khó để tính toán chính xác số tiền mỗi bên chi cho AI, nhưng các nhà nghiên cứu đã xem xét hơn 18.300 hợp đồng công khai giữa PLA và các công ty quốc phòng nhà nước vào năm ngoái và ước tính rằng quân đội Trung Quốc chi tiêu cho các công nghệ liên quan đến AI từ 1,6 tỷ đến 2,7 tỷ USD mỗi năm.
Họ cũng trích dẫn các nghiên cứu trước đây tính toán rằng Lầu Năm Góc đã chi từ 800 triệu đến 1,3 tỷ USD cho AI vào năm ngoái, cùng với khoản chi từ 1,7 tỷ đến 3,5 tỷ USD cho các hệ thống không người lái và tự hành.
Ông Ryan Fedasiuk, một nhà phân tích nghiên cứu tại CSET, cho biết: “Cụ thể, chúng tôi nhận thấy PLA đang mua các hệ thống AI được thiết kế để xác định các phương tiện dưới biển, các hoạt động chiến tranh ở Đài Loan, theo dõi các tàu hải quân Mỹ và triển khai các biện pháp đối phó điện tử, cùng các nhiệm vụ khác”.
“Chúng tôi nhận thấy rằng chiến lược phát triển tổng hợp quân sự-dân sự của Trung Quốc đang mang lại lợi ích thực sự. Trong số 273 nhà cung cấp thiết bị AI trong tập dữ liệu của chúng tôi, 60% là các công ty tư nhân. Đa số là khá nhỏ, chỉ được thành lập trong 10 năm trở lại đây”, ông cho hay.
Chiến lược quân sự - dân sự nhằm giúp quân đội Trung Quốc trở thành nước có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới bằng cách loại bỏ các rào cản giữa lĩnh vực dân sự và quân sự.
Báo cáo của Đại học Georgetown được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan và báo cáo rằng Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh trong mùa hè, một tiến triển mà ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mô tả là "rất đáng lo ngại".
“Khả năng quân sự của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với thử nghiệm đơn lẻ đó”, ông Milley nói với Bloomberg Television. “Họ đang mở rộng nhanh chóng trong không gian, trong không gian mạng và sau đó là trong các lĩnh vực truyền thống như đất liền, biển và đường hàng không”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ vụ thử tên lửa và cho biết họ đang xác minh công nghệ tàu vũ trụ.
Các nhà khoa học về tên lửa của PLA trước đây đã tranh luận trong một bài báo khoa học rằng vũ khí siêu thanh có thể được chế tạo chính xác hơn gấp 10 lần nếu quyền điều khiển được đưa ra khỏi bàn tay con người và giao cho trí tuệ nhân tạo.
Ông Yue Gang, một cựu đại tá PLA, nói rằng quân đội Trung Quốc đã có thể gặt hái thành quả từ ngành công nghiệp big data và internet đang phát triển nhanh chóng của đất nước, đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về AI.
“Trước đây, quân đội Trung Quốc phải bù đắp những thiếu sót về công nghệ và trang bị bằng bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của binh lính. Vì vậy, quân đội đã đi đến nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vũ khí và thiết bị tiên tiến", ông Yue nói.
Ông cho biết cuộc chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên vào năm 1991, nơi Mỹ sử dụng những vũ khí tối tân, chẳng hạn như phương tiện không người lái và đạn dẫn đường chính xác để đảm bảo một chiến thắng nhanh chóng đã thuyết phục Trung Quốc về sự cần thiết phải áp dụng chiến tranh công nghệ cao.
“Điều này có thể được mô tả như một sự kiện mở mang tầm mắt cho PLA. Lần đầu tiên chúng tôi nhận ra rằng chiến tranh có thể chuẩn xác đến thế", ông Yue nói.
Cho đến nay, Mỹ vẫn là nước chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng, nhưng ông Yue cho biết các nước như Trung Quốc và Nga đã điều chỉnh chiến lược của họ để tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ siêu thanh mà Mỹ có thể đã bỏ qua.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.