Quảng bá Du lịch Quảng Bình tại Hollywood

(CLO) Sở Du lịch Quảng Bình đã phối hợp với Indochina Production và Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) tổ chức chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình qua điện ảnh tại Hollywood, Hoa Kỳ.

Tham dự chương trình có Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và hơn 70 đại biểu tại Hollywood (gồm các diễn viên nổi tiếng, nhà sản xuất, đạo diễn, kịch bản, đạo diễn bối cảnh của các hãng phim hàng đầu thế giới Walt Disney, Waner Bros, Legendary, Century Fox, Sony, Paramount Picture, NetFlix, Biscuit Filmworks…)

Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình và đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: KTĐT

Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình và đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: KTĐT

Đây là lần đầu tiên một điểm đến tại khu vực châu Á tổ chức chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hollywood, kinh đô điện ảnh của thế giới với sự tham dự của hầu hết những hãng phim, công ty môi giới điện ảnh lớn tại Hollywood và Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác Quảng Bình đã giới thiệu về vẻ đẹp kỳ vĩ, tráng lệ, sự độc đáo về địa chất và đa dạng sinh học của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng của Quảng Bình, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Tỉnh Quảng Bình cũng nêu ra những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện của UBND tỉnh để đưa Quảng Bình trở thành phim trường của Hollywood trong thời gian tới.

Tham dự chương trình, các đại biểu đã rất thích thú và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, hệ thống hang động Quảng Bình, đặc biệt là hang Sơn Đoòng, hang Tú Làn và thể hiện mong muốn được đến khám phá trong thời gian gần nhất.

Bà Nicholas Simon, đại diện của Indochina Production tin tưởng rằng qua sự kiện này, người Mỹ sẽ biết đến Sơn Đoòng, Quảng Bình nhiều hơn và lượng khách du lịch từ Hoa Kỳ đến Quảng Bình, Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

Tại chương trình, Đại sứ du lịch Việt Nam, đạo diễn phim “Kong: Skull Island”, Jordan Vogt Robert cho biết “Yêu và nhớ Việt Nam rất nhiều”, ông luôn ấn tượng với vẻ đẹp của Phong Nha, Quảng Bình.

Phim trường Kong Skull island. Ảnh: Zing.vn

Phim trường Kong Skull island. Ảnh: Zing.vn

Qua bộ phim “Kong: Skull Island”, những hình ảnh, thông tin về Việt Nam, Quảng Bình đã được chia sẻ rộng rãi trên toàn thế giới, lượng khách Hoa Kỳ đến Việt Nam đã tăng trưởng nhanh sau thành công của bộ phim và nhận định Quảng Bình có điều kiện và tiềm năng để trở thành phim trường mới của Hollywood.

Đồng thời, vị đạo diễn này cũng chia sẻ rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục làm việc với các đạo diễn, nhà sản xuất và các hãng phim hàng đầu tại Hollywood để tiếp tục triển khai các dự án phim lớn tại Quảng Bình, Việt Nam.

Ilt Jones, đạo diễn bối cảnh nhiều bộ phim lớn, cho biết, với hơn 25 năm làm đạo diễn bối cảnh và đã đi đến 40 quốc gia. Tuy nhiên, với ông, Quảng Bình, Việt Nam có vẻ đẹp hết sức độc đáo, phong cảnh đẹp, đa dạng về địa hình, rất thuận lợi cho việc thực hiện các bộ phim của Hollywood. Sau khi được giới thiệu và làm việc với Đoàn công tác Quảng Bình, ông khẳng định sẽ phối hợp với các nhà sản xuất, các hãng phim, công ty môi giới điện ảnh hàng đầu trên thế giới đến khảo sát, nghiên cứu để thực hiện các dự án phim lớn.

Vũng Chùa - Đảo Yến - Một trong những điểm du lịch thu hút khách ở Quảng Bình. Ảnh: vietnamtralco

Vũng Chùa - Đảo Yến - Một trong những điểm du lịch thu hút khách ở Quảng Bình. Ảnh: vietnamtralco

Nhận định về kết quả của hội thảo quảng bá du lịch Quảng Bình qua điện ảnh và chương trình làm việc tại Hollywood lần này, ông Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là cách quảng bá mới, có hiệu ứng lan tỏa cao.

Thời gian tới, thông tin về du lịch Quảng Bình sẽ chia sẻ rộng rãi và được biết đến nhiều hơn tại Mỹ, (thị trường tiềm năng với 325 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người hơn 65.000 USD và luôn đứng đầu về khách du lịch quốc tế tại Quảng Bình).

Đây là tiền đề để Quảng Bình thu hút các hãng phim, các kênh truyền hình lớn đến nghiên cứu, khảo sát để có thể trở thành một trong những phim trường của điện ảnh thế giới trong thời gian tới.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: