Quảng Bình: Tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh lớp 1 chảy máu tai, chấn động não

(CLO) UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Lê Thị Hải, chờ các cơ quan chức năng xử lý.

Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Ngày 8/1, Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) chủ trì cuộc họp khẩn với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội Vụ và Ban giám hiệu nhà trường để nghe báo cáo và có hướng giải quyết sự việc.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của các bên liên quan, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy theo thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo tát học sinh, chờ chỉ đạo của UBND huyện và các cơ quan chức năng xử lý.

UBND huyện cũng đề nghị Phòng Giáo và Dục Đào huyện chấn chỉnh lại công tác giảng dạy trên địa bàn. Yêu cầu nhà trường, giáo viên Lê Thị Hải, địa phương tiếp tục động viên cháu T. N. H. , cùng với gia đình đưa cháu đi thăm khám theo lịch tái khám của bệnh viện.

Tạm đình chỉ cô giáo tát bé T.N.H. 2 cái gây chấn động não. Ảnh: TL

Trước đó như Congluan.vn đưa tin,  ngày 28/12, cô giáo Lê Thị Hải - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1 trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) tổ chức kiểm tra môn viết cho học sinh.

Em T.N.H. làm xong phần bài tập thì làm luôn cả 2 đề A và B. Do quy định mỗi học sinh chỉ được phép làm 1 đề, cô Hải đã đến bàn học của em H. xách tai và tát 2 cái vào má học sinh này.

Buổi tối sau sự việc xảy ra, cháu H. có hiện tượng chảy máu tai, sáng hôm sau đi học thì cháu kêu chóng mặt và kể lại cho gia đình vụ việc cô giáo tát 2 cái, xách tai lên.

Vợ chồng anh Trương Ngọc Đoàn (bố của cháu H) lập tức đưa con đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy. Kết quả khám ban đầu cho thấy cháu T.N.H. bị chảy máu tai trong, tinh thần hoảng loạn.

Gia đình tiếp tục đưa cháu vào Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp X-quang và làm các xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu: cháu bị chấn động sọ não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày.

Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn, anh Đoàn đã đưa con về nhà. Anh Đoàn làm phụ hồ, vợ thu lượm ve chai. “Con tôi đã đi học trở lại nhưng thường xuyên kêu mệt, đau đầu, gia đình rất lo lắng!”, anh cho hay.

Ngày 2/1, Ban giám hiệu Trường tiều học số 1 Hồng Thủy đã họp và thi hành hình thức kỷ luật bằng hình thức phê bình trong Chi bộ và trước hội đồng sư phạm đối với cô Hải.

Hiệu trưởng Trường tiều học số 1 Hồng Thủy Nguyễn Thị Cẩm cho xác định, hành vi của cô Hải là hoàn toàn sai trái, là điều cấm trong giáo dục. Sau khi để xảy ra sự việc ban Giám hiệu nhà trường đã về thăm hỏi, động viên em T. N. H.

Trong biên bản kiểm điểm cô Lê Thị Hải đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. “Vì nôn nóng cho chất lượng của lớp nên mới dẫn đến hành động đáng tiếc trên”.

Trần Phong

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Cỡ chữ bài viết: