Quảng Bình: Xã gửi thư kêu gọi quyên góp ủng hộ văn nghệ, thể thao kiểu ép buộc

(CLO) Gửi thư ngỏ kêu gọi ủng hộ cho phong trào văn nghệ, thể thao, thế nhưng chính quyền xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) lại đề nghị các cán bộ, công viên chức của cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn phải ủng hộ tối thiểu nửa ngày lương.
UBND xã Phong Hóa nơi phát đi thư ngỏ.

UBND xã Phong Hóa nơi phát đi thư ngỏ.

Bức thư ngỏ “kỳ lạ” nói trên là của UBND xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) gửi đến các đơn vị, trường học cũng như cán bộ, công nhân viên chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, nội dung thư nêu rõ lời kêu gọi để ủng hộ kinh phí cho công tác xây dựng phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của xã Phong Hóa. Mục đích đợt quyên góp này nhằm để đội văn nghệ xã Phong Hóa có kinh phí tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông – Binh của huyện Tuyên Hóa. Sự kiện diễn ra vào giữa tháng 5 vừa qua.

Điều đáng nói, lá thư kêu gọi của UBND xã Phong Hóa lại có nội dung “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn ủng hộ tối thiểu nửa ngày lương trên người”.

Bức thư ngỏ có nội dung kêu gọi ủng hộ xây dựng phong trào văn hóa thể thao.

Bức thư ngỏ có nội dung kêu gọi ủng hộ xây dựng phong trào văn hóa thể thao.

Một giáo viên đang theo dạy tại một trường học trên địa bàn cho biết, chúng tôi nhận được thông báo là phải ủng hộ nửa ngày lương cho xã để phục vụ công tác văn nghệ. Đây rõ ràng là bắt buộc chứ đâu phải tự nguyện quyên góp. Phát triển các phong trào thì chúng tôi rất đồng tình, nhưng ủng hộ thì phải để chúng tôi tự nguyện, sao có thể bắt buộc như thế.

Cũng theo Hiệu trưởng của một trường học tại địa bàn xã Phong Hóa, khi cán bộ xã đưa thư ngỏ nói trên đến thì ban giám hiệu trường này có phản ứng. Tuy nhiên vì lãnh đạo xã đã “chỉ đạo” nên đành phải miễn cưỡng ủng hộ.

“Các trường ở đây đều nhận được thư ngỏ, chúng tôi cũng thấy bức thư này vô lý khi bị áp mức ủng hộ. Tôi có điện tham khảo một số trường khác, ban đầu có ý định ủng hộ mỗi người 50 ngàn, nhưng thư do chủ tịch xã ký đề nghị nửa ngày lương thì cũng đành đóng cho đủ. Bản thân tôi là hiệu trưởng cũng ủng hộ hơn 90 ngàn đồng”, vị hiệu trưởng cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại xã Phong Hóa có 5 trường học với gần 90 cán bộ, giáo viên cùng 38 công, viên chức đang công tác tại UBND xã đều phải ủng hộ tiền xây dựng phong trào văn nghệ, thể thao. Trong đó, cán bộ, công chức xã ủng hộ 3,7 triệu đồng; Trường Mầm non Nam Phong, xã Phong Hóa trên 1,1 triệu đồng (18 người); Trường Tiểu học số 1 Phong Hóa gần 1 triệu đồng...

Để làm rõ hơn về vụ việc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Phong Hóa, cũng là người ký thư ngỏ gửi đến các đơn vị trên địa bàn.

Ông Đình thừa nhận nội dung buộc các cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị, trường học phải ủng hộ tối thiểu nữa ngày lương trên là sai nguyên tắc và gây phản cảm. Đây cũng là sai sót của lãnh đạo xã Phong Hóa.

“Chúng tôi thừa nhận thiếu sót và có phần không đúng khi áp đặt mức ủng hộ như vậy đối với cán bộ, công viên chức. Thú thực là cũng vì phong trào của xã chứ không phải để tư lợi gì. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong sự việc vừa qua”, ông Đình nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Tiến Dũng, Chánh Văn phòng UBND huyện Tuyên Hóa cũng khẳng định, nội dung thư ngỏ của xã Phong Hóa gửi các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn là không đúng với quy định.

“Đúng ra khi kêu gọi mọi người ủng hộ thì phải dựa trên tinh thần tự nguyện của mọi người, còn nếu áp đặt buộc họ phải đóng là sai quy định. Sự việc này cũng đã được báo cáo lên lãnh đạo huyện Tuyên Hóa để có phương án chấn chỉnh, xử lý kịp thời”, ông Dũng cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc áp mức ủng hộ chỉ được thực hiện đối với các tổ chức, quỹ xã hội như quỹ vì người nghèo, người khuyết tật… trong khi đó đối với các hoạt động văn hóa, thể thao thì việc ủng hộ sẽ dựa trên sự tự nguyện của mọi người.

Việt Dũng – Quốc Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: