Quảng Ninh: Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII - đã được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV với số phiếu bầu tuyệt đối (66/66 đại biểu tán thành).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đỗ Phương

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đỗ Phương

Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIII - được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV. Ông Lê Văn Ánh - Bí thư Thành ủy Móng Cái - trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, tất cả đều đạt 100% số phiếu ủng hộ.

Ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016-2021 - tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông, bà: Cao Tường Huy, Bùi Văn Khắng, Nguyễn Thị Hạnh cũng được bầu lại làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, cũng với số phiếu tán thành tuyệt đối.

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung thêm một chức danh phó chủ tịch. Ông Phạm Văn Thành - Bí Thư, Chủ tịch Thị xã Đông Triều - được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ kỳ 2021-2026, với tỷ lệ 100% phiếu tán thành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ lòng cám ơn các đại biểu và nhân dân đã tin trưởng giao phó trọng trách. Đồng thời, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao là vinh dự của bản thân mỗi đồng chí, cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri.

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi mỗi tập thể và từng cá nhân nêu cao trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, thống nhất phối hợp công tác, đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ bằng việc làm, hành động cụ thể, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

Nhiệm kỳ 2021 -2026, HĐND sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ, quyết tâm đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc; xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn Cử nhân khoa học - môi trường, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị an ninh phi truyền thống; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Xuân Ký từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày 6/9/2019, ông Nguyễn Xuân Ký trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 26/9/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, ông tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: