Quảng Ninh: Chú trọng công tác phòng chống, dịch COVID-19 trong trường học

(CLO) Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngành Y tế đã phối hợp với ngành Giáo dục tại các tuyến tỉnh, huyện, xã/phường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác y tế trường học, trong đó tập trung vào công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo trường học an toàn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp khi dịch bệnh COVID-19 quay trở lại, ngành Y tế và Giáo dục thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh mới nhất và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các trường học triển khai công tác phòng, chống dịch đón năm học mới. Theo đó, các trường học chủ động xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho năm học mới 2020 - 2021 phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức tập huấn và giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường về quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện theo đúng quy trình phòng, chống dịch.

Nhà trường thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, bao gồm: môi trường xung quanh, các vật dụng thường xuyên cầm, nắm như tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế, phòng học, nhà vệ sinh, các phòng chức năng, đồ dùng dạy và học, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng cá nhân bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình dạy và học. Đảm bảo cơ sở vật chất như phòng cách ly tạm thời, phòng y tế, nước sát khuẩn, nhiệt kế, khẩu trang,...

Các trường tiến hành rà soát toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh, học viên của đơn vị có liên quan đến người đến từ/đi qua vùng dịch đặc biệt là những tỉnh đã có người mắc COVID-19, yêu cầu phải khai báo đầy đủ với cơ quan y tế.

Các em học sinh trường Tiểu học Hạ Long (TP Hạ Long) sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Các em học sinh trường Tiểu học Hạ Long (TP Hạ Long) sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Bác sĩ CKI Hoàng Thị Lê - Trưởng khoa Sức khỏe môi trường & Y tế trường học thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh cho biết: “Tập trung cho công tác y tế trường học trong dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, theo kế hoạch, từ ngày 27/8/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo môi trường học tập an toàn cho các em bước vào năm học mới”.

Trường học là môi trường dễ lây lan dịch bệnh nếu không được kiểm soát tốt. Vì vậy, khi triển khai các hoạt động giảng dạy, học tập trong năm học 2020-2021, công tác y tế trường học cần tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế. Bác sĩ CKI Hoàng Thị Lê khuyến cáo: “Nhà trường cần thường xuyên cập nhật và tổ chức tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến toàn thể giáo viên và học sinh. Quán triệt đến từng giáo viên, học sinh thực hiện tốt các nội dung sau: Thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp học. Rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi thực hành thí nghiệm, sử dụng sách vở, học liệu dùng chung. Bố trí hợp lý giờ học, giờ ăn trưa, các hoạt động sinh hoạt tập thể và các khung giờ hoạt động của học sinh để giảm tiếp xúc đông người tại một địa điểm. Đối với cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động bán trú cần tiến hành vệ sinh khử khuẩn tất cả đồ dùng nhà bếp, đồ dùng cá nhân: chăn, màn, gối,… tổ chức các bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng, hợp lý, an toàn thực phẩm.Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp”.

Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của ngành Y tế và ngành Giáo dục thì gia đình cũng là yếu tố quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh COVID-19 nói riêng. Cha mẹ học sinh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường thực hiện chăm sóc theo dõi sức khoẻ học sinh tại nhà trước khi đến trường: Cho trẻ ăn uống đủ chất; thực hiện nghiêm túc vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm như ăn chín, uống chín; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay, súc họng,… cho trẻ ngủ đúng giờ giấc; hoạt động thể lực để tăng cường sức khỏe.

Trước khi học sinh đến trường thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, chủ động kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường, đảm bảo trẻ chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường.Cha mẹ hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Các gia đình chú ý kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà và thực hiện tốt việc đưa đón trẻ tại cổng trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, phụ huynh thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh để phối hợp với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới.

PV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: