Thông tin vừa được ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh cho biết tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chiều 11/8 tại phường Hạ Long.
Gắn liền với mô hình chính quyền hai cấp đang vận hành khá trơn tru, hiệu quả, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh đang tiên phong tái cơ cấu mạng lưới trường lớp một cách triệt để. Khác với các năm trước, công tác rà soát mạng lưới, chuẩn bị cho năm học mới được các cấp lãnh đạo thực hiện trực tiếp cùng 54 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh.
Động thái phân cấp mạnh mẽ về tuyến cơ sở đã giúp toàn tỉnh giảm được 280 trên tổng số 570 đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Cuộc quy hoạch lại hệ thống được triển khai bài bản từ sớm nhằm chuẩn bị không gian học tập tối ưu nhất cho hơn 371.000 học sinh trước thềm năm học 2026-2027.
Việc sắp xếp mạng lưới được tiến hành thận trọng nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra liên tục, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người học. Trọng tâm của ngành giáo dục sau khi quy hoạch đã chuyển từ việc giảm đầu mối sang kiện toàn tổ chức bên trong, hoàn thiện mô hình quản trị, điều tiết đội ngũ và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Sự thay đổi căn bản về mô hình quản lý cũng kéo theo những điều chỉnh quan trọng về công tác nhân sự, trao quyền chủ động tối đa cho tuyến cơ sở. Dẫn dụ các quy định pháp luật hiện hành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: “Việc điều động, bổ nhiệm nhân sự trong nội bộ một xã, phường, đặc khu nay thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp xã. Sở GD&ĐT chỉ thực hiện điều động, luân chuyển giáo viên, cán bộ quản lý giữa các xã, phường khác nhau”.
Sự chuyển dịch linh hoạt từ phương thức quản lý truyền thống sang mô hình quản trị tinh gọn, phân quyền rõ ràng không chỉ tháo gỡ các nút thắt hành chính mà còn kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục linh hoạt, tương xứng với diện mạo bứt phá của địa phương.