Quảng Ninh: Tích cực chuẩn bị cho Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2020

(CLO) Được đánh giá là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước và được diễn ra vào những ngày đầu Xuân năm mới, hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành một cách chu đáo và khẩn trương để phục vụ cho Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2020...

Lễ hội Xuân Yên Tử là một trong những lễ hội lớn nhất ngày đầu Xuân và có thời gian tổ chức dài nhất trong năm, Hàng năm Lễ hội xuân Yên Tử thu hút hàng vạn du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, vãn cảnh và chiêm bái.

Theo ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, đến nay cơ sở vật chất phục vụ cho Lễ Khai hội Xuân Yên Tử 2020 đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

Hiện tại, UBND TP. Uông Bí đã chỉ đạo các ban ngành, đơn vị triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự; an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn; phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường và kiểm soát, quản lý thị trường dịch vụ lễ hội chặt chẽ.

Họp bàn phối kết hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tây Yên Tử (Bắc Giang) trong thời gian lễ hội diễn ra.

Họp bàn phối kết hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tây Yên Tử (Bắc Giang) trong thời gian lễ hội diễn ra.

Đặc biệt, đảm bảo công tác an ninh tôn giáo, tín ngưỡng, phòng ngừa các hoạt động tuyên truyền tôn giáo tín ngưỡng trái pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu. Kiên quyết xử lý các hành vi mời chào, chèo kéo, đeo bám khách thiếu văn minh lịch sự; bày bán hàng rong, thức ăn, thịt động vật tươi sống; đổi tiền lẻ trong khu di tích…

Hiện tại tuyến đường vào Khu Di tích Yên Tử đoạn qua chùa Suối Tắm và dốc Quàng Hái đã được đơn vị thi công chỉnh trang, hoàn thiện. Trên tuyến đường di chuyển hành hương đi bộ từ khu vực chùa Giải Oan đến chùa Đồng, hệ thống loa thông tin, đèn điện chiếu sáng, bảng biển chỉ dẫn, cảnh báo… đã được chỉnh trang, bổ sung và làm mới; hệ thống lan can an toàn tại khu vực chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiêu, chùa Đồng đã được gia cố, chỉnh trang nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Lực lượng cán bộ, công nhân viên được huy động tối đa để chuẩn bị khai hội được chu đáo nhất.

Lực lượng cán bộ, công nhân viên được huy động tối đa để chuẩn bị khai hội được chu đáo nhất.

Empty

Riêng tại khu vực An Kỳ Sinh, chùa Đồng do địa hình cao, hiểm trở, để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn, các đơn vị liên quan sẽ có phương án phân luồng giao thông, thống nhất hướng di chuyển một chiều lên, xuống cho du khách.

Tại điểm kết nối giao nhau giữa tuyến đường di chuyển với tuyến cáp treo Tây Yên Tử, Ban Tổ chức hội Xuân Yên Tử cũng xây dựng phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, có người thường trực hướng dẫn trực tiếp giúp du khách định hướng trong quá trình đi lại.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về giá trị của Khu Di tích Yên Tử, tổ chức lễ hội, việc thu phí tham quan khu di tích… cũng đang được Ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử đẩy mạnh.

Theo truyền thống, Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2020 sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý (tức ngày 3/2/2020), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm, Yên Tử.

Trần Anh - Đặng Tiến

Xem thêm

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” tái hiện hành trình hơn 1.000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, tôn vinh chiều sâu văn hóa, truyền thống lịch sử và cốt cách thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội.

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

(CLO) Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố nữ nhà thơ, nhà văn Canada Anne Carson là chủ nhân Nobel Văn chương 2026, qua đó ghi nhận những sáng tác táo bạo, sáng tạo và khả năng tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại.

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 8/10, tại Rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt “Thời khắc” - sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

(CLO) Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, muốn văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống, trước hết cần thay đổi tư duy “chỉ tổ chức sự kiện”. Văn hóa không thể chỉ xuất hiện trong một vài lễ hội, mà cần được tạo dựng và duy trì bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực mỗi ngày.

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

(CLO) Diễn đàn “Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia” mở ra những góc nhìn mới về việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn, phát huy và thương mại hóa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

(NB&CL) Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình không chỉ mở ra những cách nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đương đại, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vị thế của Việt Nam: Từ quốc gia tiếp nhận tri thức bảo tồn đến chủ động đóng góp, khởi xướng và tham gia định hình các định hướng, chính sách di sản ở khu vực và trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: