Quang Thắng trong “11 tháng 5 ngày” khiến khán giả cười nghiêng ngả

Chủ nhật, 22/08/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào vai ông cậu của nữ chính Khả Ngân trên phim, nam nghệ sĩ dù là người thực dụng nhưng rất dí dỏm và tung hứng ăn ý với Vân Dung.

Nhân vật ông Tiến của Quang Thắng năm nay đã ngoài 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Ông là người sống đề cao vật chất nhưng lại không có việc làm ổn định, hay say xỉn nên thường phải nịnh cháu gái Khả Ngân để xin tiền. Đỉnh điểm, ông lừa Nhi 100 triệu đồng rồi bỏ cô ở lại phòng trọ và không quên để lại lời cảm ơn. 

Ông Tiến dán ria giả, điệu bộ ngô nghê nhưng tính cách lại tắt mắt. Mỗi lần sang nhà anh rể chơi, ông lại trộm một thứ. Ông hay khoe có cô cháu gái "xinh, ngoan hiền", khiến cả xóm trọ ngỡ ngàng khi gặp Nhi với tính cách trái ngược.

Cậu của Khả Ngân trên phim là “vựa muối” chính đem lại tiếng cười cho khán giả.

Cậu của Khả Ngân trên phim là “vựa muối” chính đem lại tiếng cười cho khán giả.

Ông Tiến hay đong đưa bà Vân (Vân Dung) - chủ xóm trọ. Trong cảnh bà Vân cho ông Tiến bánh chưng, ông đọc thơ: "Bánh chưng rán cần mỡ, bánh mỳ tỏi cần bơ/ Yêu không cần cớ, cần là cần Vân cơ". Cả hai diễn viên đã tung hứng duyên dáng tạo nên những phân cảnh hấp dẫn cho phim.

Việc nghệ sĩ Quang Thắng xuất hiện trong “11 tháng 5 ngày” đã khiến bộ phim nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Anh cho biết, khi đóng cùng các diễn viên trẻ, anh nhận thấy được sự cố gắng, nỗ lực cũng như tài năng của họ. Vì vậy, trong các cảnh tương tác với Khả Ngân, Thanh Sơn hay Trung Ruồi, anh đều làm rất ăn ý.

Trước ý kiến của nhiều khán giả cho rằng Khả Ngân đóng chưa tròn vai nữ chính Tuệ Nhi, nam nghệ sĩ chia sẻ, bạn diễn còn trẻ, tài năng nên chưa thể có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như các đàn anh, đàn chị đi trước. Theo anh, khán giả nên có cái nhìn rộng lượng hơn để nghệ sĩ trẻ tiếp tục phấn đấu và cống hiến.

Báo Công luận

Quang Thắng là diễn viên hài nổi tiếng và thuộc lớp nghệ sĩ “vàng” của sân khấu miền Bắc cùng với Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Công Lý… những người đã làm nên thương hiệu của các chương trình như "Gặp nhau cuối tuần", "Táo Quân"… cùng nhiều cống hiến khác trong sự nghiệp.

Tuy vậy, danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú được phong tặng năm 2015 của anh lại đến từ các vai chính kịch. Trước đây anh thuộc biên chế của Đoàn kịch Hải Phòng nhưng khi chuyển lên Hà Nội công tác từ năm 2019 anh làm diễn viên ở Nhà hát Kịch Hà Nội với đa dạng các thể loại vai khác nhau.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí
Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

Hà Tĩnh: Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề 'Thanh âm ngày nắng mới'

(CLO) Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Giải trí
Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

Mỹ Tâm mở bán liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 ở bờ biển Hồ Tràm

(CLO) Mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã đăng tải poster mới trên trang cá nhân thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow 'My Soul 1981' mùa 3 diễn ra bờ biển Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Theo đó, người hâm mộ có thể bắt đầu mua vé từ lúc 20h ngày 20/4/2024.

Giải trí
Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

Phim 'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền lỗ nặng nhất lịch sử phim Việt

(CLO) Sau hơn 1 tuần ra rạp, phim của "Đóa hoa mong manh" đạt doanh thu vô cùng thất vọng do ít suất chiếu và nhiều khả năng sẽ rời rạp sớm.

Giải trí