Các bị cáo bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, rạng sáng 8/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra nhà hàng King Club, phát hiện nhiều nhóm khách đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Quá trình điều tra xác định, tối 7/9/2025, nhiều nhóm khách sau khi ăn nhậu đã đến King Club nghe nhạc, uống bia và sử dụng ma túy. Các đối tượng góp tiền, liên hệ mua Ketamine và ma túy dạng “Kẹo” thông qua điện thoại, Zalo, Messenger, Telegram rồi đưa vào các bàn VIP1, VIP3, A1, A3, B1 để cùng sử dụng.
Một số người sau khi biết nhà hàng bị kiểm tra đã xóa nội dung liên lạc, thay đổi tài khoản hoặc bỏ trốn; sau đó có người ra đầu thú.
Đối với Nguyễn Hữu Vinh, người được thuê quản lý, điều hành nhà hàng từ ngày 1/4/2025 với mức lương 27 triệu đồng/tháng, bị cáo bị truy tố về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, Vinh phủ nhận việc biết khách sử dụng ma túy. Tuy nhiên, HĐXX căn cứ hồ sơ, lời khai và diễn biến tại phiên tòa để đánh giá vai trò, trách nhiệm của bị cáo.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy, cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Kết thúc phiên tòa, 51 bị cáo bị tuyên tổng cộng 260 năm 6 tháng tù. Trong đó, Mai Hồng Bình nhận mức án cao nhất là 10 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Khánh Vũ nhận mức án thấp nhất 1 năm 6 tháng tù.
Phan Công Hoài Giang bị phạt 7 năm 6 tháng tù; Trần Văn Ngọc 6 năm tù; Nguyễn Hoàng Long 3 năm tù. Đáng chú ý, 6 bị cáo gồm Phạm Văn Diện, Hồ Thế Anh, Nguyễn Duy Mạnh, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Ngọc Long cùng được hưởng án treo, mức 2 năm 6 tháng tù, thời gian thử thách 3 năm.