Quảng Trị: Tạm dừng khai thác rừng trên diện tích đất 209ha đang chờ thu hồi

(CLO) Sau khi Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận phản ánh việc UBND xã Nam Hải Lăng đồng ý cho người đang sử dụng hơn 209ha đất rừng từng bị thu hồi từ năm 2007 tiến hành khai thác rừng để bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc kiểm tra và yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác do chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Ngày 4/6/2026, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Nhà báo và Công luận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Hạt Kiểm lâm Hải Lăng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, tại khu vực hơn 209ha đất rừng thuộc các tiểu khu 853S và 836S (xã Nam Hải Lăng) đã xuất hiện hoạt động khai thác rừng trồng. Qua kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng xác định diện tích đã khai thác khoảng 20ha.

Đáng chú ý, Hạt Kiểm lâm Hải Lăng cho biết, đơn vị không nhận được phương án khai thác rừng trồng, hồ sơ thiết kế khai thác cũng như các tài liệu liên quan do chủ rừng gửi đến theo quy định. Trên cơ sở đó, lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác tại khu vực này để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, diện tích rừng đang được khai thác nằm trên khu đất hơn 209ha từng gây nhiều tranh cãi suốt thời gian dài.

Trước đó, đã có nhiều phản ánh việc hơn 209ha đất công do Nhà nước quản lý tại xã Hải Sơn (nay là xã Nam Hải Lăng) được giao cho một nhóm hộ gồm nhiều cán bộ địa phương đứng tên nhận đất vào năm 2004. Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhóm hộ này đã ký hợp đồng cho ông Nguyễn Đức Thêm (trú tại TP Huế) "mượn" đất trong thời hạn 20 năm để trồng rừng kinh tế.

1000113673.jpg
Khai thác 209 ha rừng của ông Thêm thuê để tròng tại xã Nam Hải Lăng.

Đến năm 2007, UBND huyện Hải Lăng (cũ) đã ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và giao lại cho UBND xã Hải Sơn quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, người sử dụng đất vẫn tiếp tục trồng rừng, khai thác và quản lý diện tích này suốt gần 20 năm qua.

Đáng nói hơn, dù quyết định thu hồi đã có hiệu lực từ năm 2007 nhưng đến nay việc bàn giao đất trên thực địa vẫn chưa hoàn thành. Chính quyền địa phương nhiều lần cho biết nguyên nhân là do trên đất còn cây keo chưa đến tuổi khai thác và cần có lộ trình xử lý để tránh phát sinh tranh chấp.

Gần đây, UBND xã Nam Hải Lăng đã thống nhất chủ trương cho người đang sử dụng đất khai thác rừng nhằm trả lại mặt bằng để địa phương tiếp nhận quản lý. Tuy nhiên, việc cho phép khai thác khi chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định đã đặt ra nhiều câu hỏi về trình tự, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, việc khai thác rừng trồng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành, trong đó có việc lập và gửi hồ sơ khai thác cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, theo dõi. Trong khi đó, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan kiểm lâm chưa nhận được hồ sơ liên quan đối với diện tích rừng đang khai thác.

1000113660.jpg
Hạt kiểm lâm Hải Lăng báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, việc kiểm tra khai thác diện tịch 209 ha ở xã Nam Hải Lăng.

Theo Hạt Kiểm lâm Hải Lăng, trong tuần tới đơn vị sẽ phối hợp với UBND xã Nam Hải Lăng mời chủ rừng đến làm việc, yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến diện tích rừng đã và đang khai thác.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những bất cập kéo dài trong công tác quản lý hơn 209ha đất rừng từng bị thu hồi từ gần 20 năm trước nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Trong khi địa phương đang nỗ lực thu hồi diện tích đất này để đưa vào quản lý theo quy định, việc phát sinh hoạt động khai thác rừng khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý càng làm dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu đất có nhiều sai phạm kéo dài này.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: