Đây là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đối ngoại quy mô lớn diễn ra xuyên suốt từ tháng 4 đến tháng 12/2026, nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết, với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, lễ hội không chỉ là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh một Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển.
Theo ông Hoàng Xuân Tân, từ vùng đất từng là tuyến lửa ác liệt của chiến tranh, tỉnh Quảng Trị hôm nay đang nỗ lực chuyển hóa những giá trị lịch sử thành động lực cho hòa giải, hợp tác và phát triển bền vững. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài suốt năm 2026, địa phương mong muốn xây dựng Quảng Trị trở thành điểm hẹn của hòa bình, nơi kết nối ký ức với tương lai và lan tỏa khát vọng về một thế giới hòa bình, thịnh vượng.
Đánh giá ý nghĩa của sự kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động văn hóa đơn thuần, thể hiện sự hưởng ứng và đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình” gửi gắm thông điệp sâu sắc rằng ký ức về chiến tranh không chỉ để nhắc nhớ quá khứ mà còn là nền tảng tinh thần để nuôi dưỡng hòa bình, lòng bao dung và khát vọng phát triển.
Lễ hội đồng thời là bước triển khai cụ thể chiến lược ngoại giao văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia của Việt Nam, góp phần tôn vinh tỉnh Quảng Trị như biểu tượng của hòa giải, hồi sinh và phát triển.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh lễ hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc, thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn, hòa giải và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng một chuỗi hoạt động quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và từng bước xây dựng thương hiệu Lễ hội Vì Hòa bình có sức lan tỏa trong nước và quốc tế.
Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 4/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Chương trình dự kiến đón hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, địa phương và khách mời từ nhiều quốc gia.
Lễ khai mạc gồm phần nghi thức với thông điệp hòa bình, nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ hiện đại và truyền hình trực tiếp trên VTV1. Chương trình sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật.
Trước đó, chuỗi hoạt động của lễ hội đã được khởi động bằng Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Thành cổ Quảng Trị, thu hút hơn 500 vận động viên trong nước cùng hơn 40 vận động viên quốc tế tham gia. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huyền thoại mẹ” diễn ra ngày 20/6 cũng để lại nhiều cảm xúc, lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và khát vọng hòa bình.
Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động nổi bật như chương trình thắp nến tri ân và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng; Giải chạy quốc tế Quang Tri Amazing Marathon; các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cà phê Khe Sanh; Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế và Concert Quốc gia diễn ra vào cuối năm.
Đặc biệt, Lễ hội Khinh khí cầu được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện hấp dẫn nhất cả nước với sự tham gia của các đội khinh khí cầu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Trị như một điểm đến hòa bình, thân thiện và giàu tiềm năng du lịch.
Thông qua Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, tỉnh Quảng Trị mong muốn gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp về giá trị của hòa bình, sự hòa giải và khát vọng phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế của vùng đất anh hùng đang vươn mình trở thành điểm đến của hợp tác, sáng tạo và hội nhập trong thời kỳ mới.