Quốc Cường Gia Lai (QCG) lợi nhuận đi lùi, rủi ro nợ ngắn hạn vượt vốn chủ sở hữu 958 tỷ đồng

(CLO) Rủi ro quản trị của Quốc Cường Gia Lai (QCG) tăng cao khi mà nợ ngắn hạn cao vượt vốn chủ sở hữu tới 958 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) kinh doanh thua lỗ trong quý 4, kéo lùi kế hoạch cả năm

Trong tình trạng khó khăn của nền kinh tế hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đã phải ghi nhận sự sa sút trong hoạt động kinh doanh hay thậm chí là thua lỗ. CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã QCG) cũng vừa phải ghi nhận quý đầu tiên thua lỗ sau 2 năm liền kinh doanh có lãi.

Cụ thể thì trong quý 4 năm 2022, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 97,3 tỷ đồng, giảm tới 64,8% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời giảm tới 81,5% so với quý 3 ngay trước đó.

quoc cuong gia lai qcg loi nhuan di lui rui ro no ngan han vuot von chu so huu 958 ty dong hinh 1

Quốc Cường Gia Lai (QCG) lợi nhuận 3 năm liền đi lùi, nợ ngắn hạn vượt vốn chủ tới 958 tỷ đồng (Ảnh TL)

Bài liên quan

Quốc Cường Gia Lai (QCG) Quý 4 thua lỗ, doanh thu bất động sản lao dốc

Quốc Cường Gia Lai (QCG) muốn thoái sạch vốn tại Diamond Bay trong bối cảnh Tổng giám đốc nguy cơ vướng lao lý

Tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island chưa xong, tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Quốc Cường Gia Lai bị truy thu hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận trong quý 4 cũng cho thấy khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh lên tới 12,4 tỷ đồng, tuy nhiên lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ ở mức 9,7 tỷ đồng. Dù vậy thì đây cũng là quý kinh doanh ghi nhận lỗ đầu tiên của Quốc Cường Gia Lai sau 2 năm liên tiếp có lãi.

Lý giải về tình trạng thua lỗ trong quý 4, phía Quốc Cường Gia Lai cho biết nguyên nhân là bởi công ty bàn giao ít căn hộ hơn so với quý cuối năm trước. Doanh thu từ mảng bất động sản trong kỳ chỉ đạt 19 tỷ đồng trong ky cùng kỳ đạt tới hơn 187 tỷ đồng. 

Thêm vào đó, dù doanh thu giảm nhưng phần lớn chi phí lại tăng. Đơn cử như chi phí bán hàng tăng từ 5,7 tỷ đồng lên 13 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng từ 10,5 tỷ đồng lên 27,7 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí lãi vay.

Tình trạng kinh doanh thua lỗ của quý 4 cũng gây ảnh hưởng tới kết quả cả năm 2022 của Quốc Cường Gia Lai. Theo đó, lợi nhuận ròng năm 2022 của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận ở mức 25 tỷ đồng, giảm tới 62% so với năm trước bất châp doanh thu thuần vẫn tăng trưởng mạnh. Nguyên nhân là bởi giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn so với doanh thu, đồng thời chi phí tài chính cũng tăng thêm không ít.

Với mục tiêu ban đầu đề ra là lãi trước thuế đạt 100 tỷ đồng cho năm 2022 thì Quốc Cường Gia Lai mới chỉ thực hiện được 44% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kinh doanh 3 năm liền sụt giảm, tài sản chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn

Xét tình hình kinh doanh trong 4 năm trở lại đây, có thể thấy sự trồi sụt trong ghi nhận về doanh thu thuần nhưng lợi nhuận mang về của công ty đang có dấu hiệu liên tiếp sụt giảm trong 3 năm trở lại đây.

Cụ thể thì doanh thu ghi nhận trong năm 2019 đạt 858,5 tỷ đồng, sau đó tăng lên đỉnh 1.867,9 tỷ đồng nhưng lại giảm mạnh và chỉ hồi phục lên mức 1.274 tỷ đồng trong năm 2022. Về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, từ năm 2020 đến năm 2022, lợi nhuận của Quốc Cường Gia Lai liên tục sụt giảm từ 82,6 tỷ đồng xuống chỉ còn 34 tỷ đồng, mức giảm tương đương với 58,8% trong 2 năm.

Về cơ cấu tài sản của Quốc Cường Gia Lai, tại thời điểm kết thúc năm 2022, tổng tài sản của công ty không biến động quá nhiều, vẫn ghi nhận ở mức 9.948,9 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là nợ phải trả với tỷ trọng rất lớn nằm ở nợ ngắn hạn, chiếm 5.299,2 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn, thậm chí còn vượt qua cả vốn chủ sở hữu cũng cho thấy rủi ro lớn đang hiện hữu trong công tác quản trị của Quốc Cường Gia Lai. Tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản là 53,3%. Nợ ngắn hạn cũng cao hơn vốn chủ tới 958,4 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh giảm sút đã phản ánh phần nào lên chỉ số giá của cổ phiếu QCG trên thị trường. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 15/3/2023, mã QCG chỉ ghi nhận ở mức 3.920 đồng/cổ phiếu, giảm chỉ còn 1/3 so với ghi nhận cách đây 1 năm và chỉ còn bằng 1/4 so với đỉnh đạt được ở mức 16.200 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: