(CLO) Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cùng thông qua một biện pháp chi tiêu tạm thời vào thứ Năm (30/9), trước thời hạn nửa đêm.
Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời vào chiều thứ Năm, gửi cho Tổng thống Joe Biden để ký.
Các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ và Cộng hòa trước đó nói rằng họ tin tưởng rằng chính phủ sẽ không đóng cửa vào nửa đêm. Nhưng các cuộc bỏ phiếu hôm 30/9 đã diễn ra trong bối cảnh tranh cãi chính trị kéo dài và sự không chắc chắn ở Washington, về việc liệu một dự luật tài trợ có được thông qua kịp thời hay không.
Lần gần nhất chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa một phần là vào cuối năm 2018, khi cuộc xung đột chi tiêu giữa Quốc hội và cựu Tổng thống Donald Trump khiến người lao động bị ảnh hưởng và các chương trình bị đình trệ trong 35 ngày.
Dự luật chi tiêu tạm thời của chính phủ bao gồm 6,3 tỷ đô la hỗ trợ để chi trả cho cuộc không vận vào tháng 8 của quân đội Mỹ từ sân bay Kabul và cho các chương trình tái định cư cho người tị nạn Afghanistan.
Trước đó, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã bất đồng về việc mở rộng giới hạn theo luật định về số nợ mà Kho bạc Mỹ có thể được phát hành.
Đảng Cộng hòa phản đối kế hoạch chi tiêu của Đảng Dân chủ và từ chối bỏ phiếu cho việc tăng giới hạn nợ, buộc Đảng Dân chủ phải áp dụng các thủ tục ngân sách tốn thời gian để thông qua, khi mà số phiếu bầu của Đảng Dân chủ tại Thượng viện chỉ là 50-50.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen ước tính rằng một vụ vỡ nợ lịch sử có thể xảy ra vào khoảng ngày 18 tháng 10, nếu Quốc hội không hành động.
Điều đó có nghĩa là tại thời điểm đó, Mỹ sẽ không còn có thể vay thêm tiền để thanh toán các hóa đơn của mình - điều chưa từng xảy ra trước đây trong lịch sử. Các nhà kinh tế đang nói rằng nếu điều đó xảy ra, nó có thể là một thảm họa, đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái và tác động trên khắp các thị trường toàn cầu.
Dự luật chi tiêu cơ sở hạ tầng
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đang sàng lọc để tiến tới một cuộc đối đầu với một nhóm các đảng viên Dân chủ tiến bộ về quy mô và phạm vi của luật pháp, để thực hiện các chính sách về khí hậu và chương trình xã hội của Tổng thống Joe Biden.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đang họp với các phe phái cạnh tranh trong đảng của bà tại Điện Capitol, trong nỗ lực vào phút cuối để giành được sự ủng hộ cho biện pháp chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la tại một cuộc bỏ phiếu trực tiếp.
“Hiện tại chúng tôi đang ở một vị trí tốt, chúng tôi đang đạt được tiến bộ”, bà Pelosi nói trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên, đảng viên Dân chủ hàng đầu của Hạ viện từ chối dự đoán liệu dự luật cơ sở hạ tầng, vốn giành được sự ủng hộ của lưỡng đảng hồi đầu năm nay tại Thượng viện, có được thông qua tại Hạ viện hay không.
Các nhà tiến bộ của Hạ viện do Đại diện Pramila Jayapal dẫn đầu đã từ chối ủng hộ dự luật cơ sở hạ tầng cho đến khi Quốc hội đồng ý về một biện pháp ngân sách trị giá 3,5 nghìn tỷ đô la lớn hơn, sẽ bao gồm chương trình nghị sự về khí hậu và xã hội của Tổng thống Biden.
Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một người ủng hộ đảng Dân chủ về kế hoạch chi tiêu 3,5 nghìn tỷ USD tại Thượng viện, nói với các phóng viên tại Điện Capitol Hoa Kỳ rằng ông sẵn sàng đàm phán với những người tiến bộ về dự luật ngân sách nhỏ hơn khoảng 1,5 nghìn tỷ USD.
“Tôi sẵn sàng ngồi xuống và thương lượng 1,5 nghìn tỷ đô la đó và nhận các ưu tiên của chúng tôi và… họ có thể quay lại và thực hiện phần còn lại sau”, ông Manchin nói.
Hiện các đảng viên Dân chủ đang đàm phán về việc ủng hộ các đề xuất cắt bớt hoặc giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, chăm sóc trẻ em, giáo dục mầm non, tăng lợi ích chăm sóc sức khỏe cho người già và các điều khoản năng lượng sạch cần thiết cho Mỹ đáp ứng các mục tiêu khí hậu của mình.
(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.
(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).
(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.
(CLO) Zambia, Zimbabwe và Malawi là tâm điểm của đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất ở miền nam châu Phi trong ít nhất một thập kỷ. Kho dự trữ vắc xin nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã cạn kiệt.