Quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Lào

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào và quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Sáng 13/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

clo_br_70.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Chuyến thăm của Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào cũng như đóng góp vào thành công chung của Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

clo_br_71.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón trọng thể, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh từ sau Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước. Qua đó, khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

clo_br_81.jpg
Quang cảnh hội đàm.

“Điều này thể hiện sự tin cậy chính trị và coi trọng cao độ, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả, góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ hai nước. Lãnh đạo hai nước đều khẳng định, Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào trong tình hình mới”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

clo_br_80.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật như công tác tuyên truyền; công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

clo_br_76.jpg
Đại tướng Khamliang Outhakaysone phát biểu.

Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng được tổ chức như: Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Giao lưu sĩ quan trẻ giữa quân đội hai nước... Các hoạt động phong phú, lấy nhân dân làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội về tình đoàn kết, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

clo_br_img-0933.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.

Vui mừng trước những kết quả tích cực, hiệu quả đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua trên các lĩnh vực, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh: Chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 lần này là cơ hội để góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

clo_br_82.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất chỉ đạo Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp chủ động, tích cực triển khai các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn - đối thoại và phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới. Hợp tác về công tác Đảng, công tác chính trị cũng tiếp tục được đẩy mạnh nhằm xây dựng quân đội vững mạnh, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, hai bên chú trọng thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; đồng thời tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và củng cố hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đặc biệt, hai bên thống nhất tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác đào tạo nguồn nhân lực. Đây được xác định là nhiệm vụ "then chốt của then chốt" với ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.

Xem thêm

Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch Công viên Võ Thị Sáu, đưa gần 300 hộ dân ra khỏi ranh giới

Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch Công viên Võ Thị Sáu, đưa gần 300 hộ dân ra khỏi ranh giới

(CLO) Vừa qua, UBND phường Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu. Đồ án điều chỉnh diện tích quy hoạch còn 22,45 ha, đồng thời đưa gần 300 hộ dân thuộc Tổ dân phố 16 ra khỏi ranh giới công viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 – năm nền tảng để năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa; doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia; khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quyết tâm cao nhất để Hưng Yên sớm trở thành thành phố trước năm 2030

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quyết tâm cao nhất để Hưng Yên sớm trở thành thành phố trước năm 2030

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Hưng Yên xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân; phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm trước năm 2030 trở thành thành phố.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Làm rõ tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Làm rõ tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

(CLO) Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu do Chính phủ đề xuất; đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với yêu cầu kiểm soát lạm phát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, do Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh làm trưởng đoàn.

Hà Nội chủ trì concert đặc biệt quy mô 60.000 người chào mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hà Nội chủ trì concert đặc biệt quy mô 60.000 người chào mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc

(CLO) Về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng vào tối 23/11/2026, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, bảo đảm hấp dẫn, an ninh và an toàn tuyệt đối.

Quân khu 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Hun đúc truyền thống 'trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng'

Quân khu 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Hun đúc truyền thống 'trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng'

(CLO) Sáng 12/10, tại Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (19/10/1946 – 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

TP.HCM chuẩn bị đón các liệt sĩ về nơi an nghỉ trong vòng tay nhân dân

TP.HCM chuẩn bị đón các liệt sĩ về nơi an nghỉ trong vòng tay nhân dân

(CLO) TP.HCM sẽ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Thành phố kêu gọi người dân cầm những nhành hoa trắng đứng dọc tuyến đường đoàn xe đi qua, cùng tiễn đưa những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khoa học, công nghệ và hạ tầng số: Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khoa học, công nghệ và hạ tầng số: Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Đầu tư khoa học, công nghệ và hạ tầng số đang mở ra hướng phát triển mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ đến nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công, những giải pháp này góp phần cải thiện thu nhập, tạo nền tảng để người dân chủ động phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Phát huy nguồn lực kiều bào, vun đắp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Phát huy nguồn lực kiều bào, vun đắp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều 11/10 (theo giờ địa phương), tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều 11/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

(CLO) Chiều 11/10, ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Cỡ chữ bài viết: