Ra mắt cuốn sách tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Việt Nam sau gần 60 năm

(CLO) Sáng 16/5, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản (NXB) Kim Đồng tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách tranh về “Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc” – ấn phẩm truyện tranh quý hiếm do ba tác giả người Italia thực hiện từ năm 1968, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).
img_7113.jpeg
Quang cảnh buổi ra mắt Cuốn sách tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Việt Nam sau gần 60 năm tại NXB Kim Đồng sáng 16/5.

Ra đời cách đây 57 năm tại Italia, cuốn sách gốc mang tên “Ho Chi Min – Un uomo e un popolo” (Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc) là tuyển tập gồm 12 số tạp chí của Vie Nuove – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Italia thời bấy giờ. Tác phẩm được chấp bút bởi hai nhà báo Paolo Bracaglia Morante và Camillo Pisani, cùng phần minh họa đặc sắc của họa sĩ Pino Dangelico. Nội dung khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mối liên hệ gắn bó mật thiết với dân tộc Việt Nam và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta.

Từ góc nhìn đầy cảm hứng và sự kính trọng của những người bạn quốc tế, đặc biệt là người dân Italia, tác phẩm thể hiện sự cảm phục sâu sắc đối với lý tưởng độc lập, tự do và hòa bình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đại diện. Những trang viết và hình vẽ sinh động đưa người đọc ngược dòng lịch sử, từ tuổi thơ Nguyễn Sinh Cung, đến hành trình trở thành Nguyễn Ái Quốc, và cuối cùng là nhà lãnh tụ Hồ Chí Minh – người dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng.

Được Chi hội Hữu nghị Italia - Việt Nam vùng Veneto trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh vào năm 2020, ấn phẩm sau đó được Hội Hữu nghị Việt Nam - Italia giới thiệu đến Nhà xuất bản Kim Đồng. Bản dịch tiếng Việt do dịch giả Bùi Thị Thái Dương thực hiện, với sự hiệu đính chuyên môn từ Bảo tàng Hồ Chí Minh và PGS.TS. Đinh Quang Hải (Viện Sử học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

img_7183.jpeg
PGS.TS. Đinh Quang Hải, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử chia sẻ tại buổi ra mắt sách.

Phát biểu về giá trị của tác phẩm, PGS.TS. Đinh Quang Hải nhận định: “Cuốn sách có cách tiếp cận mới mẻ, cơ sở dữ liệu phong phú và độ tin cậy cao. Đây là một ấn phẩm công phu, nghiêm túc và có giá trị đặc biệt trong công tác giáo dục lịch sử, đặc biệt đối với thế hệ trẻ”.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Italia Trần Thanh Quyết cùng ông Renato Darsiè – Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Italia - Việt Nam vùng Veneto khẳng định trong lời đề tặng: “Cuốn sách nhỏ này là món quà tinh thần của những người bạn Italia – những người luôn ngưỡng mộ cuộc đời và tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua tác phẩm, chúng tôi mong góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị trường tồn của lý tưởng nhân văn và hòa bình”.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ: “Thông qua cuốn sách, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho độc giả trẻ tiếp tục khám phá và giữ gìn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, học tập và cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước”.

img_7079.jpeg
Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng.

Bên cạnh Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Kim Đồng còn ra mắt loạt ấn phẩm đặc biệt khác như "Thư Tết của Bác Hồ", "Thư Bác Hồ gửi thiếu nhi", "Những ngày sống gần Bác" của bà Nông Thị Trưng, "Thư ký Bác Hồ kể chuyện" của đồng chí Vũ Kỳ, và "Theo dấu chân Người" của GS.TS Trình Quang Phú.

Đặc biệt, ấn bản "Búp Sen Xanh" của nhà văn Sơn Tùng cũng được tái bản với phiên bản bìa cứng trang trọng, kèm theo áp phích đồ họa thông tin trực quan về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ.

Sự trở lại của "Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc" tại Việt Nam sau gần 60 năm không chỉ là một sự kiện văn hóa ý nghĩa mà còn là cầu nối tinh thần giữa những người bạn Italia và Việt Nam, cùng nhau gìn giữ ký ức lịch sử và những lý tưởng cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân loại.

img_7083.jpeg
Cuốn sách "Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc".
img_7123.jpeg
Công chúng Thủ đô tham gia sự kiện ra mắt cuốn sách tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Việt Nam sau gần 60 năm.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: