Ra mắt "đình đám", chủ nhân thực sự chuỗi cầm đồ T99 là ai?

(CLO) Cái tên T99 khiến nhiều người liên tưởng tới một chuỗi cầm đồ có vị thế trên thị trường là F88 nhưng thực tế hai đơn vị này không có sự liên quan tới nhau. Điểm chung, nếu có, là việc định danh đơn giản và mốt hoa hậu song hành cùng doanh nghiệp.

Ngược trở lại chục năm trước, tài chính tiêu dùng chỉ xoay quanh các tiệm cầm đồ nhỏ lẻ khi mức độ phân mảnh của thị trường cao và hoạt động cho vay tín chấp còn chưa xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh.

Trung bình mỗi cửa hàng trong những dịp cao điểm như mùa World Cup, Euro.. có thể tiếp tới vài chục khách có nhu cầu cầm cố tài sản mỗi ngày. Đi kèm với đó là cả những nhu cầu vay nóng, vay tín chấp, những khoản vay "dưới chuẩn" mà khó có nhà băng nào có thể đáp ứng.

Nhưng khoảng 2-3 năm trở lại đây, miếng bánh thị phần của những cửa hàng nhỏ lẻ bị thu hẹp trước sự cạnh tranh từ các mô hình chuỗi cầm đồ với tiềm lực tài chính mạnh hơn. Gần đây nhất, thị trường tiếp tục xuất hiện một tân binh thuần Việt với tên Chuỗi cầm đồ T99.

Chuỗi hệ thống cầm đồ nội vừa ra mắt đã "đình đám"

Trong hệ thống chuỗi cầm đồ tính tới hiện tại, không thể không nhắc tới chuỗi cầm đồ F88 của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 hay Camdonhanh.vn, Vietmoney... Đây đều là những chuỗi cầm đồ có tính yếu tố nước ngoài khi các quỹ ngoại quốc đều rót vốn để đầu tư như: Mekong Captial với F88, quỹ John Galt Ventures cũng sáng lập Camdonhanh.vn, nguồn vốn Vietmoney đến từ hai quỹ Probus Opportunities (Probus) và Digi Ventures (DV).

Chưa có nhiều thông tin về tiềm lực thực sự và sự hậu thuẫn của nhà đầu tư nước ngoài nhưng vừa ra mắt T99 đã tự định danh bản thân là "Hệ thống cầm đồ số 1 Việt Nam" với nguồn vốn đầu tư lên tới 1.300 tỷ, mục tiêu 500 phòng giao dịch trong vòng 3 năm tới và sẽ tiến đến niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trên website của T99, công ty này đã thành lập tới 7 chi nhánh tập trung thị trường miền Nam chủ yếu: TP HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Quảng Trị.

Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính T99 chỉ mới được thành lập cách đây 2 tháng (ngày 20/10/2020) với vốn điều lệ lên tới 300 tỷ đồng và có trụ sở đặt tại tòa nhà TNR, Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội.

Ông Lê Xuân Việt - Tổng giám đốc T99 chia sẻ tại sự kiện ra mắt T99. Nguồn: T99

Ông Lê Xuân Việt - Tổng giám đốc T99 chia sẻ tại sự kiện ra mắt T99. Nguồn: T99

Cơ cấu cổ đông của công ty bao gồm một tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Nhà Vicoland (nắm 30% vốn điều lệ) và ba cá nhân: ông Bùi Quang Hào (nắm 32%), ông Nguyễn Ngọc Tuấn (nắm 3%), cổ đông lớn nhất là ông Lê Xuân Việt nắm 35% vốn điều lê giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật.

Ông Lê Xuân Việt còn đại diện pháp luật cho một công ty khác liên quan tới lĩnh vực bất động sản là Công ty TNHH TMDV và Xây dựng Nam Cổ Cò.

Đằng sau T99, ông chủ thực sự là ai?

Trong cơ cấu cổ đông thuần Việt của T99 xuất hiện một cái tên không mấy xa lạ với giới đầu tư bất động sản miền Trung là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Nhà Vicoland.

Công ty này được biết tới là ông trùm trong lĩnh vực bất động sản “Nhà thu nhập thấp” và chủ đầu tư của một loạt dự án nghỉ dưỡng tại miền Trung như: khu tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng dịch vụ và khối căn hộ cao cấp Movenpick Han River Đà Nẵng, dự án Risemount Đà Nẵng, khu nghỉ dưỡng cao cấp Mediterraneo Resort Lăng Cô (Tỉnh Thừa Thiên Huế).

Vicoland tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư tài chính và bất động sản Vincon, thành lập tháng 6/2007 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Tòa M3M4, Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội.

Cổ đông nắm gần như toàn bộ số cổ phần lên tới 96,67% vốn điều lệ là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc – Ông Bùi Đức Long (sinh năm 1975).

Một điểm trùng hợp là tuy F88 và T99 không có mối liên quan nhưng cả hai thương hiệu chuỗi cầm đồ này cùng có điểm chung về cách gọi và được các hoa hậu nổi tiếng rót vốn vào. Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đầu tư vào hệ thống F88 với những hy vọng về sự phát triển trong tương lai của hệ thống này, còn T99 được hoa hậu Ngọc Hân rót tới 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên ông chủ của công ty này đặt tên cho thương hiệu của mình gần giống với các thương hiệu đình đám khác trong cùng lĩnh vực.

Trước đó, vào tháng 11/2010, cũng chính vì cái tên hậu tố Vincon mà Công ty đã vướng vào lùm xùm kiện tụng trong một thời gian dài và bị xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, tên thương mại khi tên của công ty này được đặt gây nhầm lẫn với một công ty khác cùng hoạt động trong lĩnh vực tài chính và bất động sản.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định xử phạt 14 triệu đồng và yêu cầu loại bỏ yếu tố vi phạm “Vincon” trên biển hiệu, giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh, phương tiện quảng cáo và trên tên công ty, tên chi nhánh của công ty tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Theo Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Vincon đã có hành vi sử dụng dấu hiệu “Vincon” trên biển hiệu, giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh, phương tiện quảng cáo và trên tên công ty, tên chi nhánh của công ty này tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp khác.

Sau lùm xùm về việc tên gọi, Vincon đã chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland vào tháng 6/2011. Ngoài việc đổi tên doanh nghiệp, Vicoland Group cũng công bố logo mới và thay đổi tên domain của công ty tại Trung tâm internet Việt Nam.

Vincon chính thức thông báo đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland. Nguồn: Vicoland.

Vincon chính thức thông báo đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland. Nguồn: Vicoland.

Trong lĩnh vực xây dựng nhà ở thu nhập thấp, Vicoland cũng đã từng dính tới kiện tụng kéo dài trong việc sau 10 năm vẫn chưa giao đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng chung cư cho dân tại Dự án nhà ở xã hội Nest Home và chung cư Vincoland cuối tuyến Bạch Đằng Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: