Ra mắt sách ảnh '90 Gương mặt thân quen': Bản ký sự chân thực về những tâm hồn nghệ sĩ

(CLO) Ngày 11/1 tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo đã chính thức ra mắt cuốn sách ảnh “90 Gương mặt thân quen”.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo cho biết “90 Gương mặt thân quen” không đơn thuần là một tập ảnh mà là một ấn phẩm chân dung nhiếp ảnh - ký sự. Cuốn sách ghi lại hình ảnh và câu chuyện của 90 nhân vật đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống báo chí, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn sách ảnh "90 gương mặt thân quen" của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Ngô Minh Đạo.

Mỗi bức chân dung không chỉ phản ánh diện mạo bên ngoài mà còn gợi mở chiều sâu nhân cách, ký ức và dấu ấn thời gian của từng con người.

Khác với cách tiếp cận chân dung mang tính sắp đặt hay phô diễn kỹ thuật phòng studio, tác giả thực hiện cuốn sách theo tinh thần tôn trọng sự tự nhiên, đời thường. Nhiều khoảnh khắc giản dị được ghi lại ngay tại quán cà phê, góc làm việc quen thuộc hay trong những cuộc gặp gỡ thân tình giữa bạn bè, đồng nghiệp. Chính sự gần gũi này đã tạo nên sự chân thật, đúng như tiêu đề “Gương mặt thân quen” mà tác giả gửi gắm.

z7419141483727_acecf50a8cf682ffc242af3341548b1e.jpg
Tác giả Ngô Minh Đạo ký tặng sách tại buổi ra mắt.

NSNA Ngô Minh Đạo chia sẻ rằng các nhà báo, nhiếp ảnh gia thường ít khi tự kể về mình. Qua cuốn sách, ông muốn thay lời những người đồng nghiệp gắn bó, những người bạn lâu năm và cả những gương mặt trẻ mới gặp để nói về niềm đam mê dùng ống kính lưu giữ khoảnh khắc hào hùng của dân tộc trong chiến tranh và vẻ đẹp của đất nước thời kỳ đổi mới.

Đối với tác giả, mỗi nhân vật là một câu chuyện sống động của thời đại. Việc chụp ảnh chân dung không chỉ là ghi nhận hình ảnh mà là ghi lại một phần ký ức chung của đời sống văn hóa - xã hội.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, cuốn sách mang ý nghĩa tư liệu lịch sử quan trọng, lưu giữ hình ảnh của một thế hệ nhân chứng sống qua các giai đoạn lịch sử và văn hóa. Với góc nhìn nhân văn và điềm đạm, tác phẩm của Ngô Minh Đạo đóng vai trò như nhịp cầu kết nối ký ức giữa các thế hệ làm nghề đi trước và thế hệ mai sau.

z7419141483727_acecf50a8cf682ffc242af3341548b1e(1).jpg
z7419140861764_b2a98f39b0088316c4ac53847ece1d5b.jpg
Buổi ra mắt sách "90 Gương mặt thân quen" có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo kỳ cựu.

Buổi lễ ra mắt sách có sự góp mặt của nhiều đại diện tiêu biểu, gồm ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN); nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN; nhà báo Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng ban Biên tập Ảnh TTXVN và nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh; nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành; nhà phê bình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến và nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo kỳ cựu khác.

Sự kiện kết thúc bằng nghi thức ra mắt chính thức với sự chung vui của các đại biểu và một số nhân vật trong sách. Hiện nay, cuốn sách “90 Gương mặt thân quen” đã được phát hành rộng rãi tới độc giả và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: