Rap Việt tiếp tục sai sót sau lùm xùm vi phạm bản quyền hình ảnh

Thứ hai, 08/11/2021 14:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Rap Việt mới đây lại bị chỉ ra có sự nhầm lẫn khi để tên tác giả bài hát “Bay giữa ngân hà” là Nam Cường (ca sĩ thể hiện) thay vì Nguyễn Văn Chung. Trước đó, ekip Rap Việt liên tục bị tố đạo nhái các poster của nghệ sĩ nước ngoài.

Sự kiện: rap việt

Cụ thể trong tập 4 phát sóng hôm 6/11, rapper Lập Nguyên đã sử dụng giai điệu ca khúc “Bay giữa ngân hà” để làm nền cho phần rap của mình. Tuy nhiên biên tập của Rap Việt đã để sai tên tác giả sáng tác. Ngay sau đó, chủ nhân của bản hit một thời đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với chương trình trên trang cá nhân.

rap viet tiep tuc sai sot sau lum xum vi pham ban quyen hinh anh hinh 1

Rapper Lập Nguyên thể hiện phần thi của mình trên nền giai điệu “Bay giữa ngân hà”.

Được biết ngày 7/11, ekip Rap Việt đã liên hệ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ngay trong đêm và hứa chỉnh sửa trước khi tập 4 được phát trên nền tảng trực tuyến. Tác giả của “Bay giữa ngân hà” cũng bày tỏ sự thông cảm trước sai sót của đội ngũ biên tập, đồng thời tự hào khi ca khúc của mình được một rapper chọn lựa để phối lại.

rap viet tiep tuc sai sot sau lum xum vi pham ban quyen hinh anh hinh 2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã bày tỏ sự không hài lòng về sai sót của ekip Rap Việt.

Trước đó, chương trình rap của Việt Nam đã liên tục bị giới thiết kế chỉ trích vì sử dụng các hình ảnh để làm poster nhưng lại không xin bản quyền. Cụ thể là poster giới thiệu MC, dàn giám khảo, huấn luyện viên, poster chúc mừng Blacka ở tập 2 và Seachains đều có phông nền là những hình ảnh thuộc sở hữu của tác giả nước ngoài.

Bên cạnh đó, tối 6/11, thêm tấm poster thứ 4 của Rap Việt bị tố sử dụng trái phép phông nền của một tựa game. Ngoài ra poster thông báo việc các ca khúc của rapper Free, Pjpo, Shanhao, RPT T.C, Slo7, J Jade, PrettyXIX, Flex ở tập 3 được đăng lên nền tảng nhạc số cũng bị tố đạo nhái hình ảnh.

rap viet tiep tuc sai sot sau lum xum vi pham ban quyen hinh anh hinh 3

Các poster của Rap Việt gần đây liên tục bị tố đạo nhái của tác giả nước ngoài và chỉnh sửa trái phép.

Tuy phía chương trình đã lên tiếng thừa nhận vi phạm và cam kết liên lạc với tác giả, đơn vị sở hữu hình ảnh trên để xin phép quyền sử dụng nhưng nhiều người vẫn cảm thấy thất vọng và mất lòng tin vào một chương trình lớn. “Sao có thể ăn cắp trắng trợn như vậy. Thật nghèo nàn chất xám”, một khán giả bình luận.

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí