Rơi trực thăng quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, 11 người thiệt mạng

Thứ sáu, 05/03/2021 06:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một máy bay trực thăng của quân đội nước này đã bị rơi ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm (4/3), khiến 11 quân nhân thiệt mạng và hai người khác bị thương, trong đó có một Trung tướng.

Nhân viên cứu hộ, binh lính và dân thường đi quanh đống đổ nát của một chiếc trực thăng quân sự bị rơi gần thành phố Bitlis, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP

Nhân viên cứu hộ, binh lính và dân thường đi quanh đống đổ nát của một chiếc trực thăng quân sự bị rơi gần thành phố Bitlis, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Chiếc trực thăng loại Cougar đã bị rơi gần làng Cekmece, gần thị trấn Tatvan, thuộc tỉnh Bitlis tập trung đông người Kurd. Máy bay đang trên đường đến Tatvan từ tỉnh Bingol gần đó thì nhà chức trách mất liên lạc với nó lúc 2h25 chiều (11h25 GMT), Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Chín trong số các nạn nhân đã chết tại hiện trường vụ va chạm, trong khi hai người chết vì vết thương trong bệnh viện, các quan chức cho biết.

Các nạn nhân bao gồm Trung tướng Osman Erbas, một tư lệnh quân đoàn và Devlet Bahceli, lãnh đạo đảng dân tộc chủ nghĩa của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả vụ tai nạn là ngẫu nhiên nhưng không nêu chi tiết.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar, Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu và các nhân vật quân sự cấp cao đã tới địa điểm máy bay rơi.

Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ ngay lập tức gửi lời chia buồn tới đồng minh NATO.

Đại sứ EU tại Thổ Nhĩ Kỳ Nikolaus Meyer-Landrut cho biết: “Chúng tôi chia sẻ nỗi buồn sâu sắc của Thổ Nhĩ Kỳ về sự mất mát của 9 quân nhân ở Bitlis”.

"Suy nghĩ của chúng tôi là với gia đình của tất cả những người bị ảnh hưởng, và chúng tôi mong muốn những người bị thương hồi phục nhanh chóng", đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một tweet.

Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gửi lời chia buồn của ông trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu và nói thêm rằng liên minh quân sự “đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ”.

Dòng trực thăng đa năng Cougar do Pháp phát triển và hiện do Airbus sản xuất.

Vụ tai nạn xảy ra tại một khu vực mà lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các hoạt động quân sự chống lại lực lượng dân quân người Kurd sống ngoài vòng pháp luật.

Năm 2017, một máy bay trực thăng quân sự đã bị rơi ở tỉnh Sirnak đông nam gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria và Iraq, khiến 13 binh sĩ thiệt mạng.

Chấn Phong

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h