Rơi máy bay quân sự ở New York, ba người thiệt mạng

Thứ năm, 21/01/2021 11:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ba Vệ binh Quốc gia đã thiệt mạng hôm thứ Tư, ngày 20/1, sau khi một máy bay trực thăng quân sự bị rơi ở bang New York, Mỹ.

Máy bay trực thăng sơ tán y tế UH-60 Black Hawk rơi khiến 3 binh sĩ thiệt mạng - Ảnh: Emma Anderson

Máy bay trực thăng sơ tán y tế UH-60 Black Hawk rơi khiến 3 binh sĩ thiệt mạng - Ảnh: Emma Anderson

Bài liên quan

Một máy bay trực thăng sơ tán y tế UH-60 Black Hawk đã bị rơi ở vùng nông thôn Mendon, New York trong một nhiệm vụ huấn luyện định kỳ, theo một tuyên bố từ Bộ phận Quân sự và Hải quân của bang.

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Monroe xác nhận rằng, ba binh sĩ thiệt mạng khi máy bay trực thăng rơi xuống vào khoảng 6h32 chiều ngày 20/1, theo một chi nhánh địa phương của hãng tin ABC News.

Danh tính của các nạn nhân không được tiết lộ và vụ việc đang được tiến hành điều tra.

Chiếc máy bay được giao cho Đại đội C thuộc Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 171 Hàng không yểm trợ. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc Cơ sở Hỗ trợ Hàng không Quân đội tại Sân bay Quốc tế Rochester.

Thống đốc New York Andrew Cuomo chỉ đạo hạ cờ trên các tòa nhà tiểu bang vào thứ Năm (21/1) để vinh danh ba Vệ binh Quốc gia đã thiệt mạng.

“Tôi rất đau lòng trước tin tức tối nay về một vụ tai nạn trực thăng của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Quân đội New York ở Thị trấn Mendon, giết chết ba người dũng cảm nhất của New York trong một nhiệm vụ huấn luyện”, Thống đốc Cuomo nói trong một tuyên bố.

“Các thành viên Vệ binh Quốc gia là những người lính công dân của chúng tôi, những người tự nguyện phục vụ và bảo vệ cả ở đây và ở nước ngoài, và tôi gửi lời cầu nguyện và lời chia buồn từ tất cả người dân New York tới gia đình, những người thân yêu và đồng nghiệp của những anh hùng đáng kính này, những người mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên”.

Với 3 binh sĩ thiệt mạng ở vụ tai nạn máy bay lần này, quân đội Mỹ trong vài tháng gần đây đã liên tục gặp những sự cố gây thương vong.

Ngày 30/7/2020, một thiết giáp lội nước chở 16 binh sĩ bị sóng lớn đánh chìm trong vùng nước sâu, cách bờ biển đảo San Clemente khoảng 1.000m, khi Thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập đổ bộ ngoài khơi bang California. Tai nạn này khiến 8 binh sĩ thiệt mạng.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h