Sài Gòn FC bỏ 3 ngoại binh

Chủ nhật, 18/04/2021 12:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để cải thiện bảng thành tích thi đấu của đội bóng, câu lạc bộ Sài Gòn đã có sự xáo trộn về ngoại binh trong đội hình.

Theo thông tin từ đội bóng, CLB Sài Gòn sẽ bỏ đăng ký 3 cầu thủ ngoại binh là Woo Sang-ho (tiền vệ), Daisuke Matsui (tiền vệ) và Hiroyuki Takasaki (tiền đạo).

Nhà cầm quân Phùng Thanh Phương sẽ đăng ký trở lại tiền vệ Karube Ryutaro, người được giao nhiệm vụ ở mảng bóng đá cộng đồng của CLB Sài Gòn trong khoảng thời gian không được đăng ký thi đấu. Anh là ngoại binh từ Nhật Bản đến CLB Sài Gòn sau cùng và được chiêu mộ để thi đấu ở AFC Cup.

Sài Gòn FC bỏ 3 ngoại binh để cải thiện chất lượng đội bóng. Ảnh: internet

Sài Gòn FC bỏ 3 ngoại binh để cải thiện chất lượng đội bóng. Ảnh: internet

"Tôi rất háo hức được thi đấu sau khoảng thời gian ngồi ngoài. Điều này thật tuyệt vời. Tôi hy vọng mình có thể mang đến sự cân bằng cho đội bóng. Tôi sẽ trở lại tập luyện ngày 18/4 và cảm thấy thật tuyệt vời khi được trở lại", Karube chia sẻ với báo chí. 

Khả năng cao câu lạc bộ Sài Gòn sẽ chiêu mộ thêm tiền đạo người Brazil để tăng cường chất lượng hàng công. Như vậy, 4 suất ngoại binh của CLB Sài Gòn sẽ là Thiago, Pape Diakite, Karube và tiền đạo mới.

Và đây cũng là những ngoại binh phù hợp với triết lý bóng đá phòng ngự phản công của HLV Phùng Thanh Phương. Thiago, Diakite sẽ giúp hàng thủ CLB Sài Gòn chắc chắn hơn. Karube cũng là tiền vệ trung tâm đa năng, có thể đá được trung vệ. Còn tiền đạo Brazil sẽ chia lửa với Đỗ Merlo trên hàng công.

Thời điểm hiện tại, CLB Sài Gòn đang gặp nhiều vấn đề sau khoảng thời gian dài đi theo con đường J.League hóa. Woo Sang-ho là ngoại binh được thi đấu nhiều nhất, nhưng cũng chỉ chơi tròn vai. Matsui chơi ấn tượng trong những trận đầu tiên nhưng ở tuổi 40, khó duy trì phong độ ở V.League. Trong khi đó, chân sút Takasaki không để lại dấu ấn nào.

CLB Sài Gòn là đội bóng có hàng công kém nhất giải khi mới ghi 3 bàn thắng, đều do công của Đỗ Merlo. Họ thủng lưới 10 bàn và đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 10 điểm.

PV

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao