Sân Mỹ Đình sẵn sàng đón hơn 20.000 khán giả trong 2 trận đấu tới của tuyển Việt Nam

Thứ hai, 18/10/2021 16:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang nỗ lực để đội tuyển Việt Nam có thể nhận được sự cổ vũ trực tiếp từ các khán giả ở trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia sắp tới.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều đội tuyển buộc phải chọn một sân trung lập làm sân nhà để thi đấu ở 4 lượt trận đầu tiên thuộc Vòng loại World Cup 2022 – Khu vực châu Á.

Đội tuyển Trung Quốc và Australia là hai trong số đó. Với ĐT Việt Nam, chúng ta vẫn may mắn hơn các đối thủ khi đã có một trận được chơi trên sân nhà Mỹ Đình, đó là thất bại 0-1 trước Australia.

san my dinh san sang don hon 20000 khan gia trong 2 tran dau toi cua tuyen viet nam hinh 1

Sân Mỹ Đình sẵn sàng đón hơn 20.000 khán giả trong 2 trận đấu tới của tuyển Việt Nam. Ảnh: internet

Tuy vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chỉ có thể thi đấu trên sân Mỹ Đình không khán giả. Ban tổ chức trận gặp Australia đã phải sử dụng hệ thống âm thanh mô phỏng tiếng hò reo của cổ động viên để tiếp sức cho các tuyển thủ Việt Nam.

Hiện tại, VFF đã xây dựng các phương án tổ chức 2 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 của tuyển Việt Nam với Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11). Trong đó, phương án mở cửa sân Mỹ Đình cho 20.000 người hâm mộ (tương đương 50% sức chứa sân Mỹ Đình) được quan tâm. Sau khi hoàn tất các phương án, VFF sẽ báo cáo để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt trong cuộc họp ngày 20/10 tới.

Trước đó vào ngày 11/10, trong công văn 3748 gửi các cơ quan ban ngành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất phương án cho phép khán giả vào sân Mỹ Đình với số lượng không quá 50% dung lượng sân. Phương án này cũng có những yêu cầu cụ thể về phòng chống dịch với các khán giả.

Sân Mỹ Đình đã được nâng cấp, cải tạo chất lượng từ cuối tháng 9 để đáp ứng yêu cầu từ phía Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Các phòng chức năng như phòng họp báo, phòng VAR, hiệu ứng ảo… được sửa chữa từ đầu tháng 10 dưới sự giám sát của VFF.

Sau 4 lượt trận tại Vòng loại World Cup 2022 - Khu vực châu Á, ĐT Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào. Với 4/6 trận còn lại được thi đấu trên sân nhà, người hâm mộ chờ đợi đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ tận dụng ưu thế để giành được những điểm số quý giá tại chiến dịch lần này.

PV

Bình Luận

Tin khác

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao