Sau lùm xùm mua bán 150.000 dữ liệu cá nhân, Công ty tài chính Mirae Asset liên tục lỗ nặng, nợ phải trả gần 12.000 tỷ

(CLO), Năm 2022, Mirae Asset Finance dính tới lùm xùm xung quanh việc nhân viên thuộc chi nhánh Quảng Nam bị phát hiện có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam. Kể từ đó, doanh nghiệp này liên tục báo lỗ, thậm chí 6 quý trở lại đây, Mirae Asset Finance đã lỗ tổng cộng gần 1.300 tỷ đồng, thổi bay khoản lợi nhuận tích luỹ trước đó.

Liên tục lỗ nặng đã thổi bay toàn bộ lợi nhuận tích luỹ trước đó của Mirae Asset Finance, thậm chí còn lỗ luỹ kế hàng trăm tỷ

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset VN (Mirae Asset Finance) công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục bết bát. Theo đó, Mirae Asset Finance lỗ ròng 347 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng lỗ 392 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2023, công ty tài chính này lỗ nặng 963 tỷ đồng.

sau lum xum mua ban 150000 du lieu ca nhan cong ty tai chinh mirae asset lien tuc lo nang no phai tra gan 12000 ty hinh 1

Bài liên quan

Điều tra thủ đoạn của Công ty Mirae Asset mua bán 15.000 dữ liệu cá nhân

Mirae Asset: Tăng trưởng tín dụng quý III dự báo tăng chậm; tiền gửi kỳ vọng phục hồi

Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) nửa đầu năm 2022 lợi nhuận sau thuế tăng 51%

Căn cứ nào để Mirae Asset Việt Nam tăng giá mục tiêu của cổ phiếu Phát Đạt lên 116.500 đồng/cổ phiếu?

Như vậy, 6 quý trở lại đây, Mirae Asset Finance đã lỗ tổng cộng gần 1.300 tỷ đồng. Con số này đã thổi bay toàn bộ lợi nhuận tích luỹ trước đó, thậm chí còn lỗ luỹ kế hàng trăm tỷ.

Thua lỗ triền miên đã ăn mòn vốn chủ sở hữu của Mirae Asset Finance. Thời điểm cuối quý 2/2024, vốn chủ sở hữu của công ty tài chính này đã giảm xuống dưới 1.400 tỷ đồng, thấp hơn 24% so với một năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tiếp tục âm 24,8%. Con số này cùng kỳ 2023 là âm 21,3%.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Mirae Asset Finance đã tăng mạnh từ mức gấp 6,44 lần của kỳ trước lên 8,39 lần. Tương ứng, tổng nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2024 lên đến hơn 11.700 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay trái phiếu chiếm gần 800 tỷ đồng, tương đương khoảng 70%.

Lô trái phiếu được Mirae Asset Finance phát hành ngày 22/12/2023. Tổng số lượng trái phiếu phát hành là 8.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 800 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trong 5 năm đầu kể từ ngày phát hành lô trái phiếu chịu lãi suất 11,5% và 5 năm còn lại đến khi đáo hạn là 13,5%.

Mirae Asset Finance là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset đến từ Hàn Quốc, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, quản lý tài sản… tại 16 quốc gia, cùng hệ thống 200 văn phòng và chi nhánh trên toàn thế giới. Mirae Asset Finance chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011, được xây dựng theo đuổi chiến lược quản lý đầu tư, sản phẩm vay tiêu dùng.

Thủ đoạn của Mirae Asset Finance trong việc mua bán 150.000 dữ liệu cá nhân người Việt Nam

Năm 2023, Mirae Asset Finance được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2022 công ty tài chính này bị công an phát hiện nhân viên ngoài hoạt động phát triển cho vay cá nhân còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.

sau lum xum mua ban 150000 du lieu ca nhan cong ty tai chinh mirae asset lien tuc lo nang no phai tra gan 12000 ty hinh 2

Công an kiểm tra Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại Quảng Nam

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện trong thời gian qua tình trạng người dân vay nợ của các công ty tài chính và người thân, bạn bè của người vay nợ thường xuyên bị gọi điện thoại đe doạ, quấy phá với tần suất cao nhằm thúc giục trả nợ vay, cá biệt có nhiều trường hợp bị cắt ghép chân dung, hình ảnh nhằm vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Do đó, Phòng PA05 phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, Phòng PK02 và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ tầng 4, toà nhà Panko Plaza thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Kết quả kiểm tra, làm việc ban đầu xác định: Đối với Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset, tại thời điểm kiểm tra công ty không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; bà Nguyễn Thị Xuân Đào (SN 1990, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và bà Trần Thị Nàng Hương (SN 1988, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là người quản lý cao nhất, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu.

Tổng số nhân viên tại đây là 76 người, được chia làm 7 nhóm đã sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của Nguyễn Thị Xuân Đào và Trần Thị Nàng Hương.

Kết quả làm việc ban đầu xác định: Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam chỉ thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Mirae Asset tại TPHCM thực hiện. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam. 

Theo đó, các đối tượng chủ động tìm, mua thông tin khách hàng trên các diễn đàn, hội nhóm kín hoặc thông tin bị lộ lọt từ các tổ chức tài chính.

Về hoạt động thu hồi nợ, các đối tượng sử dụng mạng xã hội hoặc thông tin quan hệ đảm bảo được người vay tiền kê khai tại hợp đồng vay vốn của các tổ chức tài chính, tìm kiếm hình ảnh, thông tin người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền.

Sau đó, các đối tượng cắt ghép, lồng các nội dung dung tục, sai sự thật gửi đến điện thoại cá nhân, tài khoản Zalo, Facebook hoặc công khai trên các trang mạng xã hội để khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người vay tiền và người có mối liên hệ với người vay, tạo áp lực buộc người vay trả tiền.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: