Sẽ kiểm tra khai báo y tế của người đến thành phố Hồ Chí Minh sau nghỉ Tết

Thứ hai, 15/02/2021 21:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn bệnh xâm nhập TP Hồ Chí Minh sau đợt nghỉ Tết, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi máy bay, xe lửa, xe khách,... từ các địa phương đến thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra khai báo y tế của người đến thành phố sau Tết.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra khai báo y tế của người đến thành phố sau Tết.

Tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 vào chiều nay (15/2), Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trên địa bàn phải lên phương án để kiểm soát lượng lớn người trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. 

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nói: “Nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn bệnh xâm nhập TP.HCM sau đợt nghỉ Tết, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi máy bay, xe lửa, xe khách,... từ các địa phương đến TP Hồ Chí Minh. Tuỳ theo địa phương nơi xuất phát mà các đơn vị y tế tổ chức giám sát và xét nghiệm sao cho hù hợp”.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt cho biết tại cuộc họp, tính đến 15/2, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tương đối ổn định, cơ bản được kiểm soát với 35 ca bệnh. Trong đó, 10 ca tại sân bay Tân Sơn Nhất (nhân viên tổ bốc xếp, giám sát hàng hóa tại sân bay - Công ty VIAGS), 26 ca là người tiếp xúc các bệnh nhân này.  

Cùng với đó, tiến hành triển khai như rà soát cộng đồng với hơn 6.000 mẫu. Tổng số xét nghiệm được thực hiện đến nay là hơn 40.000, các kết quả đều âm tính trừ trường hợp nhân viên nghỉ việc và người nhà (2 bệnh nhân là mẹ con được phát hiện gần đây). 2.939 nhân viên y tế và bệnh nhân tại các bệnh viện liên quan đã được lấy mẫu và có kết quả âm tính.

Còn về ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, theo GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, nguồn lây xuất phát trong khoảng thời gian 16-17/1 với giả thuyết lớn nhất là từ sân bay, trên các chuyến bay vận chuyển hàng hóa (không chở hành khách, các nhân viên trong tổ bay không xuống mặt đất).

"Dựa trên kết quả phân tích dịch tễ của biến thể A.23.1 trên thế giới, khoảng thời gian trên có các chuyến bay từ khu vực Arab với khả năng là nguồn lây xâm nhập từ bên ngoài vào", GS Lân nói.

PV

Tin khác

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

(CLO) Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, về kết quả thực hiện các tiêu chí thành lập quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức
Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức