(CLO) Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng từ những trường hợp điều trị âm tính rồi dương tính như ca bệnh người Anh số 22.
(NB&CL) Tết nhất sắp về, bộn việc nhà việc nghề nhưng vẫn xoắn xuýt đọc khi có trong tay tập thơ “Đêm ngồi ngã ba sông” sang trọng, chỉn chu từng nét chữ của Nguyễn Thành Phong.
(CLO) Sáng 24/8, HĐND TP. HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong, đồng thời, sẽ giới thiệu và bầu nhân sự thay thế.
(CLO) Tối 22/8, Chủ tịch UBND TP. HCM - Nguyễn Thành Phong trực tiếp ký Chỉ thị khẩn số 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. HCM, trong đó đưa ra 8 biện pháp.
(CLO) Ngày 19/7, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong gửi thư đến toàn thể người dân Thành phố, cho biết thời gian tới Thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để chống dịch.
(CLO) Tại cuộc họp về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM diễn ra chiều 13/7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM chỉ đạo dừng hoạt động các doanh nghiệp không đảm bảo phòng chống dịch từ 0 giờ ngày 15/7.
(CLO) Để nhanh chóng kiểm soát và khống chế dịch bệnh, nhất là các chuỗi dịch chưa rõ nguồn lây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM cho rằng: việc siết chặt, nâng cao hơn mức độ của các biện pháp phòng, chống dịch đang triển khai là phù hợp với yêu cầu của tình hình hiện nay.
(CLO) Nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn bệnh xâm nhập TP Hồ Chí Minh sau đợt nghỉ Tết, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra khai báo y tế của hành khách đi máy bay, xe lửa, xe khách,... từ các địa phương đến thành phố.
(CLO) Nghiêm cấm cán bộ tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, không sử dụng tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết.
(CLO) Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, và GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD.
(CLO) “Không nước nào muốn nhận rắc rối vào mình khi cho nhập quốc tịch những quan chức, chính trị gia ngoại quốc cả”, lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp khẳng định như vậy. Ông Phạm Phú Quốc đã chọn Síp (Cyprus), nơi mà để có quốc tịch thứ hai thì chỉ cần tiền, rất nhiều tiền.