SEA Games 31 ngày 21/5: Môn Lặn 'gặt vàng', đô cử Hồng Thanh phá 3 kỷ lục SEA Games

Thứ bảy, 21/05/2022 22:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Môn Lặn trở lại ở SEA Games 31 sau 13 năm vắng bóng và các VĐV Việt Nam lập tức thể hiện sự vượt trội. Cũng trong ngày thi đấu 21/5, đô cử Phạm Thị Hồng Thanh đã phá 3 kỷ lục SEA Games.

Lặn ra quân 'gặt vàng'

Lần đầu xuất hiện tại Đại hội thể thao Đông Nam Á ở kỳ SEA Games lần thứ 22 vào năm 2003 được tổ chức tại Hà Nội, các kình ngư nước chủ nhà Việt Nam đã xuất sắc giành đến 13 HCV trong tổng số 16 bộ huy chương.

Trong 2 lần tổ chức tiếp theo ở SEA Games 25 (năm 2009 ở Lào) và SEA Games 26 (2011 ở Indonesia), bộ môn Lặn Việt Nam giành lần lượt 4 HCV và 6 HCV, đồng thời phá nhiều kỷ lục Đông Nam Á.

Tại SEA Games 31, đội tuyển Lặn Việt Nam kỳ vọng vào những tuyển thủ đang có phong độ cao như Nguyễn Thành Lộc, Phan Đức Toàn, Phạm Thị Thu hay Nguyễn Thị Hằng... Trong đó, tuyển thủ Nguyễn Thành Lộc nằm trong nhóm vận động viên chủ chốt nhắm cho các thành tích giành huy chương Vàng”.

sea games 31 ngay 21 5 mon lan gat vang do cu hong thanh pha 3 ky luc sea games hinh 1
sea games 31 ngay 21 5 mon lan gat vang do cu hong thanh pha 3 ky luc sea games hinh 2
sea games 31 ngay 21 5 mon lan gat vang do cu hong thanh pha 3 ky luc sea games hinh 3

Diễn ra trong hai ngày (21- 22/5) tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), tổng cộng sẽ có tất cả 13 bộ huy chương được trao trong bộ môn Lặn tương ứng với 13 nội dung thi đấu khác nhau. Không nằm ngoài sự kỳ vọng, các kình ngư Việt Nam đã thi đấu thăng hoa trong ngày đầu môn Lặn khởi tranh.

Kim Anh Kiệt phá kỷ lục SEA Games nội dung 1500m chân vịt nam với thành tích 12 phút 52 giây 45. Cao Thị Duyên phá kỷ lục SEA Games nội dung 100m chân vịt đôi với thành tích 49 giây 04. Nguyễn Thanh Lộc phá kỷ lục đại hội 100m với thành tích 34 giây 82. Phạm Thi Thu phá kỷ lục SEA Games nội dung 100m chân vịt với thành tích 40 giây 41. Cuối ngày, chúng ta giành thêm một HCV ở nội dung 4x200m tiếp sức vòi hơi chân vịt nam.

Ở SEA Games 31, chỉ tiêu của đội tuyển Lặn Việt Nam là giành từ 6-8 HCV. Ngay trong ngày ra quân, thầy trò HLV Hoàng Quốc Bình đã giành tới 5 HCV.

Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV cử tạ, phá 3 kỷ lục SEA Games

Cũng trong chiều 21/5, đô cử Phạm Thị Hồng Thanh có màn trình diễn xuất sắc với mức tổng cử lên tới 230kg qua đó bảo vệ thành công tấm HCV hạng cân 64kg nữ mà cô giành được ở SEA Games 30, đồng thời phá kỷ lục Đại hội. Trước đó, Hồng Thanh cũng phá kỷ lục SEA Games nội dung cử giật ở mức 104kg và thiết lập kỷ lục mới ở nội dung cử đẩy với thành tích 126kg.

Trước khi hạng cân 64kg nữ cử tạ SEA Games 31 diễn ra, kỷ lục SEA Games được ghi nhận là 98kg cử giật (của lực sĩ Philippines Ando Elreen Ann), 124kg cử đẩy (thành tích của chính Thanh lập tại SEA Games 30), 214kg tổng cử (thành tích của chính Thanh tại SEA Games 30).

sea games 31 ngay 21 5 mon lan gat vang do cu hong thanh pha 3 ky luc sea games hinh 4

Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh có phần thi xuất sắc và giành HCV ở hạng cân 64 kg cử tạ dành cho nữ tại SEA Games 31. Ảnh: Đình Trung

sea games 31 ngay 21 5 mon lan gat vang do cu hong thanh pha 3 ky luc sea games hinh 5
sea games 31 ngay 21 5 mon lan gat vang do cu hong thanh pha 3 ky luc sea games hinh 6

"Thi đấu trên sân nhà nên tôi không muốn phụ lòng BHL và người hâm mộ. Dù có áp lực nhưng không vì điều đó mà tôi nản chí. Một khi đã lên sàn đấu là bằng mọi giá phải thành công nên cố gắng kìm chế cảm xúc để mình có thể giữ vững bản lĩnh và lên tạ thành công", Phạm Thị Hồng Thanh chia sẻ.

Đánh giá về màn trình diễn của học trò ở hạng cân 64kg nữ, HLV Nguyễn Mạnh Thắng của đội tuyển cử tạ Việt Nam nói: "Tôi thực sự mãn nguyện với sự thể hiện của Hồng Thanh trên sàn thi đấu hôm nay. Thực ra cũng đáng tiếc vì lần cuối cùng không thành công, nếu thành công thì phá kỉ lục sâu hơn và khẳng định bản thân nhiều hơn nhưng nói chung đến trọng lượng đấy thì gần như VĐV cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thành tích của đối thủ bám đuổi cũng rất sát, mình chỉ hơn họ 1kg cử giật, nói chung đẳng cấp của hai VĐV là một 9 một 10".

Ngoài Lặn (5 HCV) và Cử tạ (1 HCV), thì Judo (3 HCV), Canoeing (2 HCV), Vovinam (1 HCV), Cờ vua (1 HCV), Aerobic (1 HCV) và Bóng ném (1 HCV) cũng đóng góp vào thành tích cho thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 21/5.

Tính đến 21h00 tối 21/5, Đoàn thể thao Việt Nam độc chiếm ngôi nhất bảng xếp hạng với 174 HCV, 102 (HCB) và 103 (HCĐ), vượt xa Thái Lan (69 vàng, 80 bạc, 113 đồng) và Philippines (54 vàng, 71 bạc, 63 đồng).

PV

Bình Luận

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao