Siêu sao Messi bỏ lỡ vòng 7 Ligue 1 vì dính chấn thương đầu gối

Thứ tư, 22/09/2021 11:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha sẽ không góp mặt ở trận đấu mà PSG làm khách trên sân của CLB Metz ở vòng 7 Ligue 1 do cầu thủ 34 tuổi gặp phải chấn thương đầu gối sau trận thắng 2-1 trước Lyon.

Sự kiện: Lionel Messi

CLB Paris Saint-Germain (PSG) vừa xác nhận tiền đạo Lionel Messi gặp chấn thương đầu gối sau khi được kiểm tra bằng chụp MRI sau trận đấu với Lyon.

Với chấn thương này, đồng nghĩa với việc siêu sao người Argentina sẽ phải vắng mặt trong trận đấu với CLB Metz thuộc vòng 7 Ligue 1 vào hai ngày tới. Chấn thương của Messi sẽ tiếp tục được kiểm tra trước thềm trận đấu quan trọng giữa PSG với Man City vào giữa tuần sau.

sieu sao messi bo lo vong 7 ligue 1 vi dinh chan thuong dau goi hinh 1

Messi sẽ không góp mặt ở vòng 7 Ligue 1 do anh gặp chấn thương sau trận đấu với Lyon. Ảnh: internet

Trước đó, PSG còn có trận tiếp đón Montpellier vào cuối tuần này ở vòng 8 Ligue 1 và khả năng ra sân của Messi đang bỏ ngỏ.

Siêu sao Messi đang phải trải qua một khởi đầu thất vọng trong sự nghiệp của mình ở PSG sau khi anh rời Barcelona vào đầu mùa hè này. Chấn thương mới nhất của Messi lại đến từ vụ việc thu hút sự chú ý của báo giới khi ngôi sao người Argentina tỏ thái độ không hài lòng và từ chối bắt tay với HLV Mauricio Pochettino khi anh bị thay ra ở phút 75 ở trận gặp Lyon.

HLV Mauricio Pochettino thông tin: "Sau một cú sút, Messi đã ôm đầu gối. Chúng tôi hài lòng với màn thể hiện của Messi. Cậu ấy không ghi bàn nhưng chơi rất tốt. Nhưng ưu tiên của chúng tôi là sức khoẻ cầu thủ, nên quyết định tốt nhất là đưa Messi ra sân. Dĩ nhiên những cầu thủ vĩ đại nhất luôn muốn ở trên sân mọi lúc".

Tính đến hiện tại, Messi đã có 3 lần ra sân thi đấu cho PSG, chơi tổng cộng 190 phút nhưng chưa thể có một bàn thắng hay kiến tạo nào.

Bên cạnh thông tin Messi chấn thương, PSG cũng có tin vui khi tiền vệ Marco Verratti đã trở lại tập luyện, trong khi Sergio Ramos đang tập luyện riêng và đang trên đà hồi phục tốt.

Trải qua 6 vòng đấu, hiện PSG đang dẫn đầu Ligue 1 với 18 điểm tuyệt đối, hơn đội nhì bảng Marseille 5 điểm. Vào giữa tuần sau, đội bóng thủ đô nước Pháp có trận đấu rất quan trọng khi đối đầu với Man City trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.

PV

Bình Luận

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao