Singapore báo cáo GDP tăng trưởng 14,3% trong quý 2

Thứ tư, 14/07/2021 08:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo số liệu sơ bộ được công bố hôm thứ Tư (14/7), nền kinh tế Singapore đã phục hồi 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục đà phục hồi ổn định sau những ngày đen tối nhất của đại dịch COVID-19.

Nền kinh tế Singapore đang phục hồi sau thành tích tồi tệ nhất của năm ngoái kể từ khi độc lập - Ảnh: Getty

Nền kinh tế Singapore đang phục hồi sau thành tích tồi tệ nhất của năm ngoái kể từ khi độc lập - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Con số mới nhất là mức tăng cao nhất kể từ quý 2 năm 2010, thời điểm Singapore công bố mức tăng 18,6% khi phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tổng sản phẩm quốc nội của Singapore đã giảm 2,0% so với quý đầu tiên trên cơ sở được điều chỉnh theo quý, do sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus Corona tại địa phương dẫn đến các hạn chế chặt chẽ hơn trong bốn tuần từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay. Các lệnh này bao gồm việc cấm ăn uống tại các nhà hàng và tập trung đông người.

Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất đã tăng 18,5% so với một năm trước đó. "Các cụm lĩnh vực thiết bị điện tử và cơ khí chính xác tiếp tục có sự mở rộng lành mạnh do nhu cầu toàn cầu về thiết bị bán dẫn và thiết bị bán dẫn mạnh mẽ tương ứng", Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, khu vực dịch vụ và xây dựng tăng trưởng lần lượt là 9,8% và 98,8%. Mặc dù các lĩnh vực này vẫn bị hạn chế bởi các hạn chế đi lại và tụ tập xã hội cũng như tình trạng thiếu lao động nhập cư, nhưng nhóm này đã có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn tồi tệ nhất năm ngoái.

Trong cùng quý của năm 2020, Singapore đánh dấu sự sụt giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước đó trong tổng sản phẩm quốc nội, do việc phong tỏa kéo dài nhiều tháng, theo đó hầu hết các cơ sở làm việc đã bị đóng cửa. Điều này dẫn đến mức tăng trưởng âm ở mức 5,4%, hiệu suất tồi tệ nhất đối với Singapore kể từ khi độc lập năm 1965.

Tốc độ tăng trưởng chuyển biến tích cực trong quý đầu tiên của năm 2021, ở mức 1,3%, nhờ nhu cầu xuất khẩu đối với các sản phẩm bán dẫn và dược phẩm cốt lõi của Singapore.

Số liệu GDP sơ bộ chủ yếu dựa trên kết quả của hai tháng đầu quý. Số liệu thống kê chính thức cho thấy xuất khẩu nội địa ngoài dầu mỏ tăng 6,0% so với cùng kỳ vào tháng 4 và 8,8% trong tháng 5. Sản lượng sản xuất tăng 2,3% trong tháng 4 và 30,0% trong tháng 5.

Với việc tiêm chủng đang tiến triển thuận lợi, Singapore hôm thứ Hai (12/7) đã nới lỏng một số hạn chế. Họ cũng có kế hoạch tổ chức các sự kiện lớn hơn cho các nhóm người được tiêm chủng từ khoảng cuối tháng 7, khi hơn 50% dân số sẽ được tiêm hai liều.

Trước đó, chính phủ cho biết nền kinh tế sẽ tăng trưởng 4% đến 6% trong năm 2021. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam mới đây đã báo cáo số liệu GDP trong quý II đạt mức tăng trưởng 6,6%.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h