Những điều cần biết về mũi tiêm vắc xin COVID-19 bổ sung

(CLO) Khi virus phát triển và các biến thể mới xuất hiện, liệu thế giới có cần vắc xin tăng cường để vượt qua đại dịch COVID-19 không?
Một phụ nữ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Israel. Ảnh: AJ

Một phụ nữ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Israel. Ảnh: AJ

Bài liên quan

WHO kêu gọi các nước giàu có tặng vắc xin, không nên tiêm mũi tăng cường

Chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19 cứu sống 279.000 người ở Mỹ

WHO cảnh báo chống lại việc pha trộn và kết hợp vắc xin COVID

Thái Lan tiêm bổ sung vắc xin AstraZeneca cho những người tiêm Sinovac

Ngay cả khi hầu hết các quốc gia đang đấu tranh để có đủ vắc xin tiêm phòng đợt 1 thì bằng chứng cho thấy việc tiêm tăng cường có thể là cần thiết.

Các quan chức hàng đầu của Mỹ nói rằng còn quá sớm để tiêm vắc xin tăng cường, nhưng nhà sản xuất vắc xin Pfizer đang thúc đẩy chính phủ phê duyệt và Israel tuyên bố sẽ cung cấp các mũi tiêm nhắc lại cho những người có nguy cơ.

Lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ và đang lây lan rộng rãi ở nhiều quốc gia, biến thể Delta của COVID-19 đã làm dấy lên nghi ngờ liệu các loại vắc xin hiện có có đủ khả năng bảo vệ hay không.

Các chuyên gia cho biết một mũi tiêm nhắc lại sẽ được áp dụng nếu có sự gia tăng đáng kể số ca nhập viện hoặc tử vong ở những người đã được tiêm chủng. Cho đến nay ở Mỹ, phần lớn các ca bệnh nặng là ở những người không được tiêm chủng.

Bộ Y tế Israel đã thông báo vào ngày 5/7 rằng vắc xin Pfizer-BioNTech chỉ có hiệu quả 64% trong việc ngăn ngừa lây truyền và bệnh tật từ biến thể Delta, giảm so với mức 95% vào tháng Năm.

Bộ Y tế Israel cho biết dữ liệu của họ cho thấy khả năng bảo vệ đã suy yếu ở những người tiêm vắc-xin vào tháng 1 hoặc tháng 2. Vào ngày 11/7, Chính phủ Israel cho biết họ sẽ cung cấp một loại thuốc tăng cường cho người lớn có hệ miễn dịch kém.

Chính quyền Palestine vẫn đang đấu tranh để quản lý đợt tiêm vắc xin đầu tiên cho người Palestine ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, trong khi chính phủ Israel từ chối chia sẻ nguồn cung cấp vắc xin.

Tiến sĩ Anthony Fauci, nhà khoa học về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cho biết vào ngày 11/7 rằng còn quá sớm để chính phủ Mỹ khuyến nghị một mũi tiêm khác nhưng ông sẽ không loại trừ khả năng cần phải tiêm nhắc lại trong tương lai.

“Ngay bây giờ, với dữ liệu và thông tin chúng tôi có, mọi người chưa cần phải tiêm lần 3”, ông nói và cho biết thêm, “Điều đó không có nghĩa là chúng tôi dừng lại ở đó… Hiện có những nghiên cứu đang được thực hiện về việc xem xét tính khả thi của vắc xin và khi nào chúng tôi nên thúc đẩy mọi người tiêm tăng cường".

Tuy nhiên, Tiến sĩ David Kessler, giám đốc khoa học của chính quyền ông Biden, đã nói với Quốc hội Mỹ vào tháng 4 rằng các mũi tiêm bổ sung có thể cần thiết trong vòng một năm.

Dữ liệu ban đầu từ một nghiên cứu tăng cường Pfizer cho thấy mức độ kháng thể của mọi người tăng gấp 5 đến 10 lần sau liều thứ ba.

Các quan chức chính phủ Mỹ tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và FDA đã phản đối tuyên bố của Pfizer nói rằng họ không xem các mũi tiêm nhắc lại là cần thiết “tại thời điểm này”.

Pfizer và đối tác BioNTech của Đức cho biết tuần trước rằng họ sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý của Mỹ và Châu Âu trong vòng vài tuần cho phép một liều tăng cường do nguy cơ lây nhiễm gia tăng sau sáu tháng.

Các công ty không chia sẻ dữ liệu cho thấy rủi ro đó, nhưng cho biết báo cáo sẽ sớm được công bố rộng rãi. Pfizer cho biết đã lên kế hoạch cho một cuộc họp với các quan chức y tế liên bang để thảo luận về vấn đề này.

Các chuyên gia hàng đầu về vắc xin đã đặt câu hỏi về tính hợp lý của Pfizer và nói rằng cần có thêm dữ liệu để biện minh cho việc tiêm tăng cường, đặc biệt là khi nhiều quốc gia vẫn gặp khó khăn trong việc tiêm mũi đầu.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: