Sinovac huy động 515 triệu đô la để tăng cường sản xuất vắc xin Covid-19

Thứ hai, 07/12/2020 13:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc đã huy động thành công 515 triệu đô la từ một công ty địa phương để tăng gấp đôi năng lực sản xuất vắc xin Covid-19 trong khi chờ đợi kết quả từ cuộc thử nghiệm lâm sàng.

Xưởng đóng gói vắc xin Covid-19 của Sinovac. Ảnh: Reuters

Xưởng đóng gói vắc xin Covid-19 của Sinovac. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận đầu tư này cũng diễn ra tại thời điểm mà Sinovac mở rộng các hợp đồng cung cấp và thử nghiệm vắc xin Covid-19 có tên CoronaVac tại nhiều quốc gia sau kết quả khả quan từ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I và II. Dự kiến kết quả thử nghiệm giai đoạn III sẽ có vào ngày 15 tháng 12.

Sáng nay (7/12), Sinovac cho biết một đơn vị kinh doanh sẽ đầu tư 515 triệu USD vào Sinovac Life Sciences, một công ty con của Sinovac, để giúp phát triển và sản xuất CoronaVac.

Sinovac cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ có thể sản xuất 300 triệu liều vắc xin hàng năm và đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng cơ sở sản xuất thứ hai vào cuối năm 2020 để tăng năng lực sản xuất vắc xin hàng năm lên 600 triệu liều.

Sinovac cho biết tùy thuộc vào điều kiện thị trường và khả năng tài chính, họ có thể tìm cách mở rộng hơn nữa năng lực sản xuất.

Sinovac đã đảm bảo các hợp đồng cung cấp CoronaVac với một số quốc gia bao gồm Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Chile, đồng thời đang trong giai đoạn đàm phán với Philippines về một thương vụ tiềm năng.

CoronaVac cùng 2 loại vắc xin khác đã được chính phủ Trung Quốc sử dụng trong chương trình tiêm phòng khẩn cấp cho 1 triệu người dân.

Trung Kiên

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h