Anh dự kiến bắt đầu phân phối vắc xin Covid-19 của Pfizer trong tuần này

(CLO) Chính phủ Anh đang chuẩn bị để trở thành quốc gia đầu tiên triển khai phân phối vắc xin chống Covid-19 của Pfizer trong tuần này, bằng việc cung cấp cho các bệnh viện được ưu tiên trước khi phổ cập tới các phòng khám nhỏ.
Các tủ đông chứa vắc-xin tại bệnh viện Croydon, Anh. Ảnh: Reuters

Các tủ đông chứa vắc-xin tại bệnh viện Croydon, Anh. Ảnh: Reuters

Đoạn phim được đăng tải bởi Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho thấy các hộp chứa vắc xin đang được chuyển đến Bệnh viện Đại học Croydon ở nam London và được cất giữ trong một tủ lạnh đặc biệt, có khóa an toàn.

“Đây là một dịp quan trọng", bà Louise Coghlan, dược sĩ trưởng của Bệnh viện Croydon cho biết. “Việc chúng tôi là những người đầu tiên trong nước và cũng là những người đầu tiên trên thế giới thực sự nhận được vắc xin thật tuyệt vời. Tôi rất tự hào".

Những liều vắc xin đầu tiên sẽ được tiêm vào thứ Ba, với ưu tiên hàng đầu cho những người trên 80 tuổi, các nhân viên y tế tuyến đầu và các nhân viên viện dưỡng lão.

Anh đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin do Pfizer và BioNTech phát triển vào tuần trước, trở thành nước đầu tiên trong cuộc chạy đua toàn cầu để bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà quan trọng nhất trong lịch sử.

Tổng cộng, Anh đã đặt hàng 40 triệu liều. Mới việc mỗi người cần phải tiêm 2 liều vắc xin, Anh dự kiến sẽ tiêm phòng cho 20 triệu trên tổng số 67 triệu dân.

Khoảng 800.000 liều dự kiến ​​sẽ được cung cấp trong tuần đầu tiên.

Bộ Y tế cho biết những liều vắc-xin ban đầu được nhập từ Bỉ đang được cất giữ ở những địa điểm an toàn trên khắp đất nước, nơi chúng sẽ được kiểm tra chất lượng.

Việc triển khai tiêm phòng cũng trùng khớp với giai đoạn đàm phán quan trọng liên quan tới thoả thuận thương mại Brexit giữa Anh và EU.

Nếu không thể đạt được một thoả thuận thương mại song phương, chuỗi cung ứng giữa hai nước sẽ gặp khó khăn và việc vận chuyển vắc xin tử Bỉ sang Anh sẽ gặp nhiều vấn đề.

Tờ Observer đưa tin hôm Chủ nhật rằng, theo kế hoạch dự phòng của chính phủ Anh, hàng chục triệu liều vắc xin có thể được chở bằng máy bay quân sự bay đến Anh để tránh sự chậm trễ tại các cảng do Brexit gây ra.

Chính phủ từ chối bình luận về báo cáo của tờ Observer. 

Vắc xin của Pfizer / BioNTech cần được bảo quản ở nhiệt độ -70 độC (tương đương -94 độ F) và chỉ tồn tại trong năm ngày nếu bảo quản trong tủ lạnh thông thường. Vì lý do đó, các liều vắc xin đầu tiên sẽ được bảo quản tại 50 bệnh viện trên cả nước.

NHS đã viết thư cho các bác sĩ cộng đồng, yêu cầu họ sẵn sàng bắt đầu tiêm chủng từ ngày 14/12. Chính phủ cho biết các nhóm bác sĩ địa phương sẽ vận hành hơn 1.000 trung tâm tiêm chủng trên khắp đất nước.

Khi tính ổn định của vắc xin vẫn chưa được xác định cụ thể do thời gian thử nghiệm quá ngắn, tờ Times và tờ Daily Mail đưa tin rằng Nữ hoàng Elizabeth, 94 tuổi và chồng bà là Hoàng tử Philip, 99 tuổi, sẽ "thông báo" khi họ được tiêm.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: