Số người chết do COVID-19 của Mỹ vượt 700.000

Thứ bảy, 02/10/2021 07:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ đã vượt qua 700.000 ca tử vong liên quan đến virus Corona vào thứ Sáu (1/10), khi các bang triển khai tiêm chủng vắc xin tăng cường để bảo vệ người già và những người làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ cao.

Theo phân tích dữ liệu y tế công cộng của Reuters, Mỹ đã báo cáo trung bình hơn 2.000 ca tử vong mỗi ngày trong tuần qua, chiếm khoảng 60% so với mức cao nhất về số ca tử vong vào tháng Giêng.

so nguoi chet do covid 19 cua my vuot 700000 hinh 1

Người Mỹ tổ chức tưởng niệm những người chết vì COVID-19 tại Đài tưởng niệm ở Washington, Mỹ - Ảnh: Reuters

Mỹ hiện vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm (44,4 triệu) và tử vong (hơn 700 nghìn) do COVID-19, chiếm 19% và 14% tổng số ca nhiễm trùng và tử vong được báo cáo, theo thống kê của Reuters. Trên toàn cầu, đại dịch có thể vượt qua con số 5 triệu người chết.

Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đã thúc đẩy sự gia tăng các trường hợp COVID-19 đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 9, trước khi giảm xuống mức hiện tại khoảng 117.625 trường hợp mỗi ngày, dựa trên mức trung bình luân phiên trong bảy ngày.

Con số này vẫn cao hơn con số 10.000 ca mỗi ngày mà chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng cần phải đạt được để chấm dứt cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Trong khi con số nhập viện trên toàn quốc đã giảm trong những tuần gần đây, một số bang, đặc biệt là ở miền nam của đất nước, đang có xu hướng tăng kỷ lục, gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Vắc xin tăng cường

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được một mũi tiêm tăng cường vào thứ Hai (279), với hy vọng mang đến một ví dụ cho người Mỹ về nhu cầu nhận được thêm vắc xin trong bối cảnh hàng triệu người đi mà vẫn chưa tiêm mũi vắc xin nào.

Trong khi các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về nhu cầu tiêm nhắc lại khi rất nhiều người ở Mỹ và các quốc gia khác vẫn chưa được tiêm phòng, Tổng thống Biden tuyên bố việc thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi tăng cường vào tháng 8 như một phần của nỗ lực tăng cường bảo vệ chống lại biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Khoảng 56% dân số Hoa Kỳ đã được tiêm chủng đầy đủ, với khoảng 65% được tiêm ít nhất một liều, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Các bệnh viện ở New York hôm thứ Hai (27/9) đã bắt đầu sa thải hoặc đình chỉ nhân viên y tế vì bất chấp lệnh buộc phải tiêm chủng của tiểu bang.  

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tỷ lệ tiêm chủng ở một số vùng của Trung Tây và Nam thấp hơn so với ở Đông Bắc và các vùng của Bờ Tây, cho thấy có sự phân chia giữa các vùng nông thôn và thành thị của đất nước.

Chấn Phong (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h