Số người thiệt mạng trong đụng độ tại Iraq tiếp tục gia tăng

(CLO) Các cuộc đụng độ tại khu vực Sadr của thành phố Baghdad hôm 7/10 vừa qua đã khiến cho 15 người thiệt mạng.
Quân đội Iraq được điều động tại Baghdad. Ảnh: Reuters

Quân đội Iraq được điều động tại Baghdad. Ảnh: Reuters

Số người thiệt mạng trong 1 tuần biểu tình vừa qua tại nước này đã lên tới 110 người, hầu hết là người biểu tình kêu gọi chính phủ từ chức.

Vụ đụng độ tại Sadr là một thử thách mới với lực lượng an ninh trong việc kiểm soát tình hình tại đất nước này. Đây cũng là cuộc khủng hoảng lớn nhất tại Iraq kể từ khi tuyên bố chiến thắng IS cách đây 2 năm.

Khu vực này cũng từng có lịch sử bạo loạn khi thuộc khu vực nghèo của thủ đô Baghdad, với đời sống rất thấp.

Quân đội cũng đã tạm rút trong ngày hôm qua, trao trả lại việc kiểm soát cho cảnh sát thành phố, một động thái cho thấy chính phủ muốn hạn chế tình hình đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. 

Những người trẻ tuổi là lực lượng biểu tình chính, phẫn nộ trước nạn tham nhũng và tình hình trì trệ của đất nước.

Internet đã bị đóng trong nhiều ngày, tạo nên một rào cản thông tin. Mạng đã được mở lại trong vài giờ sáng hôm qua trước khi lại bị đóng.

"Việc đàn áp cộng thêm việc dừng internet đang khiến mọi người phẫn nộ hơn và sẽ không thể khiến tình hình trở nên hòa hoãn", Jassim al-Hilfi, một nhà làm luật cho hay.

"Người dân sẽ không dừng lại khi những chính trị gia không thể đáp ứng những yêu cầu của họ", ông nhận định.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Cỡ chữ bài viết: