Đây được xem là một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử khu vực Mỹ Latinh, gây tàn phá trên diện rộng và khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa.
Theo thống kê mới nhất, ít nhất 16.740 người bị thương và 17.345 người hiện không còn nơi ở. Chính phủ Venezuela cho biết khoảng 856 tòa nhà bị hư hại, trong đó có 190 công trình bị sập hoàn toàn. Tuy nhiên, các đánh giá sơ bộ từ ảnh vệ tinh của NASA đưa ra con số nghiêm trọng hơn nhiều, với ước tính khoảng 59.000 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy.
Tại bang ven biển La Guaira, phía bắc thủ đô Caracas, công tác cứu hộ vẫn được triển khai khẩn trương. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục nghìn người còn mất tích dưới các đống đổ nát.
Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 215 năm Quốc khánh Venezuela ngày 5/7, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã bảo vệ công tác ứng phó khẩn cấp của chính phủ trong bối cảnh dư luận chỉ trích phản ứng sau thảm họa ngày 24/6 là chậm trễ và chưa thỏa đáng.
Bà Rodríguez cho biết chính phủ đã lập tức triển khai lực lượng an ninh và thành lập một đơn vị quân đội mới chuyên xử lý các tình huống khẩn cấp và thảm họa. Trước những lo ngại về nguy cơ bất ổn, bà khẳng định: "Sẽ không có bất ổn xã hội nào ở đây – điều chúng ta có ở đây là sự đoàn kết xã hội sâu sắc". Đến nay, chính phủ nước này đã thiết lập 79 trại tạm trú trên cả nước để hỗ trợ các gia đình mất nhà cửa, đồng thời phân phối hàng nghìn tấn thực phẩm và nước sạch tới các khu vực bị ảnh hưởng.
Venezuela cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Đầu tháng 7, hơn 4.000 nhân viên cứu hộ đến từ 30 quốc gia đã có mặt tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để tham gia tìm kiếm và khắc phục hậu quả. Mỹ, Mexico, Colombia và Argentina đã gửi thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ cùng vật tư y tế hỗ trợ Venezuela.
Việt Nam cũng cử các đội cứu hộ thuộc quân đội và công an, cùng chuyên gia công binh, nhân viên y tế và chó nghiệp vụ tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Các đội cứu hộ Việt Nam và Argentina đang phối hợp làm việc liên tục tại các khu chung cư ở Playa Grande, bang La Guaira, với hy vọng tìm thấy người sống sót thông qua tín hiệu âm thanh và liên lạc bằng mã Morse dưới những lớp bê tông đổ nát.
Theo các chuyên gia của Đại học Loughborough, mức độ tàn phá đặc biệt nghiêm trọng của trận động đất xuất phát từ sự kết hợp giữa điều kiện địa chất và những hạn chế trong chất lượng xây dựng. Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra chỉ 39 giây sau trận tiền chấn 7,2 độ Richter, trong khi các đứt gãy nằm ở độ sâu nông, khoảng 10-22 km, khiến năng lượng địa chấn truyền gần như trực tiếp lên bề mặt.