Số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc tăng lên 90

(CLO) Số người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây đã tăng lên 90 người. Đây được xem là thảm họa mỏ than nghiêm trọng nhất Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua.

Vụ nổ xảy ra lúc 19h29 ngày 22/5 tại mỏ than Liushenyu ở Sơn Tây. Thời điểm tai nạn xảy ra có tổng cộng 247 công nhân làm việc dưới lòng đất. Phần lớn đã được đưa lên mặt đất vào sáng hôm sau, song vẫn còn 9 người mất tích.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu giới chức “không tiếc công sức” trong công tác cứu chữa người bị thương và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời chỉ đạo điều tra toàn diện nguyên nhân vụ việc.

Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu công bố thông tin kịp thời, chính xác và xử lý trách nhiệm nghiêm túc đối với các bên liên quan.

untitled-1282.png
Khu vực cứu hộ mỏ than Liushenyu ở huyện Qinyuan, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Qichacha, mỏ Liushenyu do Tập đoàn Công nghiệp Than Liurenyu Sơn Tây Thông Châu vận hành. Công ty này được thành lập năm 2010 và thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn Than Cốc Sơn Tây Thông Châu.

Giới chức quản lý khẩn cấp địa phương tại huyện Qinyuan cho biết hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Sơn Tây là một trong những khu vực khai thác than lớn nhất Trung Quốc. Các lãnh đạo điều hành công ty vận hành mỏ đã bị bắt giữ.

Hình ảnh do đài truyền hình Trung Quốc CCTV công bố cho thấy các nhân viên cứu hộ đội mũ bảo hộ, khiêng cáng giữa hiện trường tai nạn, phía sau là nhiều xe cứu thương túc trực.

Theo CCTV, có thêm 123 người được đưa tới bệnh viện điều trị, trong đó 4 người trong tình trạng nguy kịch hoặc nghiêm trọng. Tính tới 14h ngày 23/5, đã có 33 người xuất viện trở về nhà.

Tổng cộng 755 nhân viên cứu hộ và y tế đã được điều động tới hiện trường. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra trong chiều 23/5.

Một công nhân sống sót tên Wang Yong kể rằng anh thấy “một làn khói” kèm mùi lưu huỳnh nồng nặc trước khi nhiều người xung quanh bị ngạt khói.

“Tôi nằm đó khoảng một tiếng rồi tự tỉnh lại. Sau đó tôi gọi những người bên cạnh và cùng nhau thoát ra ngoài”, Wang nói.

Trước đó vào sáng 23/5, giới chức mới ghi nhận 8 người thiệt mạng. Khi ấy hàng chục công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi nồng độ khí carbon monoxide được phát hiện vượt quá mức cho phép. Một số nạn nhân được mô tả trong tình trạng nguy kịch.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã siết chặt các quy định an toàn và giảm đáng kể số vụ tai nạn mỏ than chết người, vốn thường liên quan tới nổ khí gas hoặc ngập lụt. Dù vậy, vụ nổ tại Liushenyu vẫn trở thành một trong những thảm họa khai thác than nghiêm trọng nhất tại nước này trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo số liệu từ Cục Quản lý An toàn Mỏ Quốc gia Trung Quốc, hơn 3.000 vụ tai nạn mỏ đã xảy ra tại nước này trong giai đoạn 2010-2025.

Tháng trước, 4 người thiệt mạng sau vụ sập mái hầm tại một mỏ than ở huyện Xingxian, tỉnh Sơn Tây. Năm 2023, vụ sập mỏ than lộ thiên tại khu vực Nội Mông từng khiến 53 người thiệt mạng.

Dù là một trong những tỉnh còn khó khăn của Trung Quốc, Sơn Tây lại được xem là trung tâm khai thác than lớn nhất cả nước.

Xem thêm

WHO: Hơn một tỷ người đang sống chung với các rối loạn tâm lý và tinh thần

WHO: Hơn một tỷ người đang sống chung với các rối loạn tâm lý và tinh thần

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần này tổ chức Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 tại Geneva, Thụy Sĩ, trong đó sức khỏe tâm thần trở thành một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu giữa lúc hơn một tỷ người trên toàn cầu đang sống chung với các rối loạn tâm lý và tinh thần.

Cỡ chữ bài viết: