So sánh giá trị đội hình ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trước cuộc thư hùng

(CLO) Vào 23h45 ngày 11/6, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu quan trọng gặp Malaysia ở lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tạm gác những phân tích về chuyên môn và lực lượng, cùng Congluan.vn so sánh giá trị đội hình của hai bên trước cuộc thư hùng được chờ đợi này.
Đêm nay 11/6, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc thư hùng gặp ĐT Malaysia tại lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: Bongdaplus

Đêm nay 11/6, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc thư hùng gặp ĐT Malaysia tại lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: Bongdaplus

Bài liên quan

ĐT Việt Nam xếp hạng 92 thế giới, bỏ xa Thái Lan 14 bậc

ĐT Việt Nam đón tin không vui từ Trọng Hoàng

Malaysia đắt giá hơn

Theo trang web chuyên về chuyển nhượng cầu thủ Transfermarkt, ĐT Việt Nam có trị giá 5.65 triệu euro (xấp xỉ 6,9 triệu USD), còn đội Malaysia có giá nhỉnh hơn, với con số 6.60 triệu euro (hơn 8 triệu USD).

Trong khi ĐT Việt Nam là tập thể gồm những cầu thủ nội, thì Malaysia lại sử dụng cầu thủ nhập tịch với tổng cộng 9 ngoại binh và gốc gác nước ngoài trong đội hình. So với 5 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019, Malaysia vừa bổ sung ba gương mặt nhập tịch là De Paula (Brazil), Krasniqi (Kosovo) và Jacob Sommerville (Australia), chưa kể họ cũng mới hoàn tất thủ tục nhập tịch cho hậu vệ người Bỉ gốc Malaysia Dion Cools cách đây một tuần.

Chính Dion Cools, cao 1m85, là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất trong đội hình Malaysia với mức phí được Transfermarkt công bố là 1,5 triệu euro (1,83 triệu USD). Cầu thủ 22 tuổi này hiện khoác áo CLB FC Midtjylland (Đan Mạch), thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Tại kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2018, Cools từng được định giá lên tới 3 triệu euro.

Ngoài Dion Cools, cái tên đáng chú ý khác trong đội hình của Malaysia là tiền vệ tấn công Liridon Krasniqi, có giá chuyển nhượng 350 ngàn euro (gần 430 ngàn USD). Sinh năm 1992 tại Grmovo, Kosovo, tiền vệ Krasniqi, cao 1m92, từng khoác áo đội U21 Albania và ĐT Kosovo (giao hữu với Haiti) trước khi nhập tịch và trở thành tuyển thủ Malaysia. Hiện Krasniqi đang khoác áo CLB Newcastle Jets (Úc) theo dạng cho mượn từ CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia.

Ngoài ra, trong đội hình Malaysia có 6 cầu thủ trị giá 300 ngàn euro (366 ngàn USD), trong đó có một tân binh vừa nhập tịch: Guilherme de Paula Lucrécio. Cầu thủ cao 1m89 này sinh năm 1986 tại Sao Paulo, Brazil. Sự nghiệp của tiền đạo 35 tuổi không thật sự nổi bật khi gắn bó chủ yếu tại các giải đấu ở Malaysia với 2 danh hiệu cấp CLB tại đây.

Trong đội hình của ĐT Việt Nam, có 4 cầu thủ được Transfermarkt định giá 300 ngàn euro là đội trưởng Quế Ngọc Hải (CLB Viettel), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC) và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (HAGL). Trong khi Quang Hải và Văn Toàn là những nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á, thì Tiến Linh và Ngọc Hải góp công vào thành tích vô địch SEA Games 30 và vào tứ kết ASIAN Cup 2019.

Có thể nói, sự tiến bộ của Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn gần đây cũng như sự chững chạc của Quế Ngọc Hải đã lý giải cho sự tăng giá của những cầu thủ này. Với Quang Hải, nhiều chuyên gia đánh giá tiền vệ này còn vươn xa hơn nữa khi thi đấu ngày càng xuất sắc trong màu áo ĐT Việt Nam. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới Indonesia cho thấy tài năng hiếm có của anh.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng, người cũng vừa lập công trong trận thắng vùi dập Indonesia với tỷ số 4-0, được định giá 250 ngàn euro. So với cách đây hơn 1 năm, kể từ khi trở về khoác áo CLB TP.HCM từ Sint-Truidense VV, rồi trở lại HAGL, mức phí chuyển nhượng của Công Phượng đã tăng 50 ngàn euro sau khi đã tìm lại phong độ của mình trong màu áo đội bóng phố Núi.

Ngoài Công Phượng, hai hậu vệ của Hà Nội FC là trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Chung cũng được định giá 250 ngàn euro. So với Duy Mạnh, Thành Chung ít được HLV Park Hang Seo sử dụng hơn, nhưng mỗi khi vào sân cầu thủ này luôn thi đấu rất ổn và không ít lần tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng. Tại Hà Nội FC, Thành Chung cũng luôn thi đấu ổn định. Đây là lý do để Transfermarkt đánh giá trun vệ sinh năm 1997 này mức phí khá cao.

Khá bất ngờ khi cầu thủ bị gạch tên ngay trước giờ lên đường sang UAE cũng được định mức phí chuyển nhượng 250 ngàn euro là hậu vệ Hồ Tấn Tài của Bình Định.

Ngoài Công Phượng và Văn Toàn có mức giá nhỉnh hơn một chút, các ngôi sao khác của “lò HAGL” như Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thành đều được định giá 200 ngàn euro. Đây cũng là mức phí mà Transfermarkt công bố đối với một cái tên được đánh giá rất cao là hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu, người mới trải qua một năm khoác áo CLB Heerenveen của Hà Lan.

Thủ môn Bùi Tấn Trường là cầu thủ đá chính có giá trị thấp nhất trong ĐT Việt Nam, với mức phí 50 ngàn euro. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm, người vừa có trận đầu tiên trong màu áo Cerezo Osaka, được định giá 300 ngàn euro và nằm trong nhóm đắt giá nhất ĐT Việt Nam nhưng rất tiếc là anh lại vắng mặt ở đợt tập trung này.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (giữa) tập luyện cùng các đồng đội trước trận đấu gặp Malaysia - Ảnh: VFF

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (giữa) tập luyện cùng các đồng đội trước trận đấu gặp Malaysia - Ảnh: VFF

Việt Nam trẻ hơn và HLV Park Hang Seo hiệu quả hơn

Nếu ĐT Malaysia nhỉnh hơn về giá trị chuyển nhượng, thì ĐT Việt Nam lại trẻ hơn về lực lượng. Theo thống kê, đội quân của HLV Park Hang Seo có độ tuổi trung bình là 25, trong khi Malaysia là 27,4.

Bùi Tấn Trường là người nhiều tuổi nhất bên phía ĐT Việt Nam khi thủ môn này năm nay 35 tuổi. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội FC) và tiền vệ tân binh Nguyễn Hai Long (Than Q.N) là hai cầu thủ trẻ nhất đội, cùng ở 20 tuổi.

ĐT Malaysia có 3 cầu thủ 35 tuổi trong đó có thủ môn số 1 Farizal Marlias, tiền đạo vừa nhập tịch Guilherme de Paula và tiền đạo Norshahrul Idlan. Có 7 cầu thủ của Malaysia trên 30 tuổi. Cầu thủ trẻ nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe là tiền đạo Luqman Hakim (19 tuổi). Trận thua UAE 0-4, Malaysia ra sân với đội hình có độ tuổi trung bình là 28,3.

Malaysia có 4 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống, trong khi đó Việt Nam có 12 cầu thủ và phần lớn vừa giành ngôi vô địch SEA Games 30. ĐT Việt Nam được đánh giá có độ nhuyễn hơn bởi HLV Park Hang Seo đang sử dụng nhiều cầu thủ tuổi U trong màu áo ĐTQG và ngược lại.

Thành tích trên băng ghế chỉ đạo của HLV Park Hang Seo cũng rất ấn tượng so với người đồng nghiệp bên phía Malaysia. Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam vào ngày 11/10/2017, chiến lược gia người Hàn Quốc đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của bóng đá Việt Nam khi lần lượt đưa U23 Việt Nam giành Á quân châu Á 2018, hạng tư Asian games 2018, vô địch SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019.

Tính cho tới thời điểm này, HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt tổng cộng 42 trận cho các cấp độ ĐT Việt Nam, với thành tích rất ấn tượng trong đó có 26 trận thắng (61%), 8 trận thua (19,5%) và hòa 8 trận (19,5%).

Tại U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo (62 tuổi) dẫn dắt 17 trận, giành trung bình 1,65 điểm/trận (mỗi trận 3 điểm). Tại ĐTQG Việt Nam, ông Park dẫn dắt 24 trận, kiếm trung bình 1,96 điểm/trận.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe, 53 tuổi, dẫn dắt ĐT Malaysia từ ngày 7/12/2017, với thành tích 17 trận thắng, 4 hòa và 11 thua. Tỷ lệ chiến thắng của Tan Cheng Hoe là 53,13%. Trước khi dẫn dắt ĐT Malaysia, ông Tan Cheng Hoe làm HLV của CLB Kedah, đạt tỷ lệ chiến thắng là 55,66%.

HLV Tan Cheng Hoe là người thích vận hành với sơ đồ 4-2-3-1 và 4-4-2, trong khi HLV Park Hang Seo theo đuổi lối chơi với sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2. Thành tích đối đầu giữa HLV Tan Cheng Hoe và Park Hang Seo hiện tại đang khá chênh lệch khi chiến lược gia người Hàn Quốc đang bất bại cả 4 lần với 3 trận thắng và 1 trận hòa. Trong 8 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội kể từ năm 2012, Việt Nam hoàn toàn bất bại với 7 trận thắng và 1 trận hòa.

Vào 23h45 ngày 11/6, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đụng độ Malaysia ở lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là trận đấu quan trọng với cả Malaysia và Việt Nam. Mặc dù Malaysia có sự bổ sung lực lượng đáng kể với nhiều ngoại binh, nhưng với thành tích đối đầu vượt trội cùng sự lão luyện của HLV Park Hang Seo, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào một chiến thắng trước đội bóng láng giềng Malaysia.         

BXH
dt-viet-nam-doi-hinh-toi-uu

Xem thêm

Hơn 4.000 vận động viên tham dự Giải chạy Báo Xây dựng 2026

Hơn 4.000 vận động viên tham dự Giải chạy Báo Xây dựng 2026

(CLO) Ngày 27/6, tại Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM), Giải chạy Báo Xây dựng 2026 với chủ đề "Vững bước kiến tạo tương lai" chính thức khai mạc, thu hút hơn 4.000 vận động viên cùng đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và người dân tham dự.

Cape Verde là món quà của kỳ World Cup rộng mở nhất lịch sử

Cape Verde là món quà của kỳ World Cup rộng mở nhất lịch sử

(CLO) Từ một quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân ngoài khơi Tây Phi đến vòng knock-out World Cup 2026, Cape Verde đang viết nên một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất giải đấu. Hành trình của họ không chỉ là chiến công của một đội bóng nhỏ, mà còn là minh chứng sống động cho giá trị mà World Cup 48 đội mang lại.

Nhật ký World Cup 27/6: Cape Verde viết câu chuyện cổ tích, chờ Messi và Ronaldo tiếp tục toả sáng

Nhật ký World Cup 27/6: Cape Verde viết câu chuyện cổ tích, chờ Messi và Ronaldo tiếp tục toả sáng

(CLO) Loạt trận World Cup 2026 sáng nay chứng kiến Pháp và Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch, Cape Verde viết nên câu chuyện cổ tích khi giành vé đi tiếp. Ở loạt trận ngày mai 28/6, tâm điểm vẫn sẽ là sự chờ đợi Messi, Ronaldo và Kane tỏa sáng ở ngày thi đấu cuối vòng bảng. 

Nhật ký World Cup 26/6: Xác định thêm 6 đội lọt vào vòng knock-out, chờ Bỉ và Tây Ban Nha đi tiếp

Nhật ký World Cup 26/6: Xác định thêm 6 đội lọt vào vòng knock-out, chờ Bỉ và Tây Ban Nha đi tiếp

(CLO) Ecuador tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Đức để giành vé đi tiếp tại bảng E World Cup 2026. Loạt trận sáng nay còn chứng kiến thêm Hà Lan, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Thụy Điển và Australia giành vé vào vòng 1/16. Ngày thi đấu 27/6 có thể sẽ chứng kiến hai "ông lớn" là Bỉ và Tây Ban Nha đi tiếp.

Gần 700 vận động viên tranh tài tại Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026

Gần 700 vận động viên tranh tài tại Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026

(CLO) Nhân kỷ niệm 66 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2026), ngày 25/6, tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Ninh Bình, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XIV năm 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Nhật Bản và Thụy Điển dắt tay nhau vào vòng knock-out

Nhật Bản và Thụy Điển dắt tay nhau vào vòng knock-out

(CLO) Trận đấu cuối cùng của bảng F giữa Nhật Bản và Thụy Điển đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Nhật Bản giữ vững vị trí nhì bảng để giành quyền vào vòng knock-out, trong khi Thụy Điển với 4 điểm cũng đi tiếp nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nhật ký World Cup 25/6: Neymar ra sân trong ngày Brazil đại thắng, chờ Đức và Hà Lan xuất trận

Nhật ký World Cup 25/6: Neymar ra sân trong ngày Brazil đại thắng, chờ Đức và Hà Lan xuất trận

(CLO) Brazil tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch với chiến thắng thuyết phục trước Scotland trong ngày Neymar được HLV Ancelotti tung vào sân, trong khi Morocco và Thụy Sĩ cũng hoàn tất vòng bảng bằng những màn trình diễn ấn tượng. Tâm điểm ngày thi đấu 26/6 sẽ hướng về các ông lớn như Đức, Hà Lan và Nhật Bản trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Vinicius lập cú đúp, Brazil dễ dàng đánh bại Scotland để giành ngôi đầu bảng

Vinicius lập cú đúp, Brazil dễ dàng đánh bại Scotland để giành ngôi đầu bảng

(CLO) Brazil tiếp tục khẳng định sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026 khi đánh bại Scotland với tỷ số 3-0 ở lượt trận cuối bảng B. Chiến thắng thuyết phục này giúp Selecao khép lại vòng bảng với 7 điểm, qua đó giành ngôi đầu bảng và ghi tên mình vào vòng 1/16.

Cỡ chữ bài viết: