Theo đó, ngày 28/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã mời MCK đến làm việc để trao đổi, làm rõ những nội dung được dư luận phản ánh. Sau khi hoàn tất quá trình xem xét và có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức tới báo chí và công chúng.
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM dẫn Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng trang phục, ngôn từ, âm thanh, hình ảnh, động tác hoặc các hình thức biểu đạt trái với thuần phong, mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.
Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM khẳng định luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, hoạt động sáng tạo cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phù hợp với các giá trị truyền thống.
Album "HVL" được MCK phát hành tối 17/6 và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Tuy nhiên, sản phẩm cũng gây nhiều tranh cãi khi xuất hiện các ngôn từ bị cho là phản cảm, cùng một số hình ảnh, ẩn dụ được cho là liên quan đến chất kích thích.
Dù ê-kíp đã gắn cảnh báo nội dung nhạy cảm trước mỗi MV, các sản phẩm vẫn được phát hành trên những nền tảng miễn phí, nơi đông đảo công chúng dễ tiếp cận, trong đó có cả người chưa thành niên.
MCK tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999. Anh được xem là nhân tố “giữ nhiệt” tốt nhất hậu game show Rap Việt 2020. Nam rapper gen Z sở hữu cho mình nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như "Chìm sâu", "Tại vì sao", "Giàu vì bạn", "Sang vì vợ", "Dân chơi xóm"...
Năm 2025, MCK gây chú ý với Thap drill tu do - bản phối mới lấy cảm hứng từ ca khúc "Tháp rơi tự do" của ca sĩ Trung Quốc Lợi Bỉ. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, ca khúc vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng thịnh hành danh mục âm nhạc trên YouTube Việt Nam, vượt qua nhiều sản phẩm nổi bật cùng thời điểm.
Tuy nhiên bên cạnh tài năng, phong cách ăn mặc và chuyện đời tư của giọng ca 9X cũng từng nhiều lần gây tranh cãi vì sự ngông nghênh.