(CLO) Đánh giá về thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã chỉ ra rằng thị trường bất động sản cũng đã xuất hiện một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, 8 vấn đề nổi cộm được đưa ra.
(CLO) UBND TP. HCM vừa ban hành văn bản số 2307/UBND-ĐT ngày 12/7/2021 chỉ đạo về việc triển khai kế hoạch thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021.
(CLO) Trong quý II/2021, các khu vực xảy ra "sốt" đất trước đây đã đảo chiều, quay đầu giảm giá. Nhiều nhà đầu tư lỡ rót vốn, sẽ rơi vào cảnh thua lỗ.
(CLO) Văn Giang (Hưng Yên) và Mê Linh (Hà Nội), hiện đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư đất nền miền Bắc. Tuy nhiên, tại 2 địa phương này, thị trường đang có diễn biến trái chiều.
(CLO) Trong thông báo mới nhất phát đi cuối ngày 23/6, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương cần phản ánh diễn biến tình hình giá đất tại khu vực có hiện tượng sốt giá đất trong thời gian qua.
(CLO) Mặc dù giá đất tại nhiều địa phương đã “xì hơi”, thế nhưng thị trường không ghi nhận hiện tượng cắt lỗ, bán tháo sản phẩm.
(CLO) Sau 1 quý tăng trưởng trưởng rất mạnh, thị trường bất động sản Bắc Ninh, Bắc Giang đang có xu hướng “hạ nhiệt”, giá đất tại nhiều nơi đang “xì hơi”.
(CLO) "Sốt" đất đã lắng xuống, song giá trị bất động sản, đặc biệt là đất một số khu vực đã tăng và có dấu hiệu giá ảo. Tình trạng này sẽ không có lợi chung cho tất cả các bên, do đó các nhà đầu tư sẽ cần có những nước đi phù hợp.
(CLO) Theo Bộ Xây dựng: Các giao dịch đất nền trong thời gian qua hầu hết là đặt cọc, sau đó chuyển nhượng ngay khi giá đất tăng.
(CLO) Theo Bộ Xây dựng, cơn sốt đất tăng nóng ở nhiều nơi nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi lắng xuống, nhờ chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời.
(CLO) Ngày 4/5, tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Công Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Trong khi thị trường bất động sản trong nước bắt đầu hạ nhiệt, thì tại Thanh Hóa và Hải Phòng, “sốt” đất vẫn diễn ra, giá đất nền tiếp tục leo thang.
(CLO) Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, ở thời điểm hiện tại, "sốt" đất đã hạ nhiệt, giá đất tại nhiều nơi đang giảm nhanh.
(CLO) Sau giai đoạn tăng "nóng", thị trường bất động sản trong nước đang có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là các tỉnh giáp ranh với các đô thị lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM.
(CLO) Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh đề xuất ban hành nhiều sắc thuế mới và đánh thuế cao các trường hợp có nhiều đất, chậm đưa đất vào sử dụng… để ngăn chặn “sốt đất”.