Startup quốc phòng chạy đua phát triển công nghệ đánh chặn trên biển cho Ukraine

(CLO) Quân đội Ukraine đang tìm kiếm những giải pháp công nghệ mới nhằm phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa từ xa tại Biển Đen trong cuộc xung đột với Nga.

Một trong những dự án đáng chú ý được dẫn dắt bởi Tướng Charles Maher, cựu chỉ huy tàu ngầm Mỹ và là nhà sáng lập công ty BlueShadow. Ông đang hợp tác với các đơn vị quốc phòng Ukraine để phát triển hệ thống tàu hải quân tự hành hoạt động theo mô hình bầy đàn, tạo thành một tuyến phòng thủ ngoài khơi bờ biển nước này.

Theo ông Maher, khi hoàn thiện, hệ thống sẽ gồm bốn hải đội, mỗi hải đội có 12 tàu tự hành hoạt động cách bờ biển khoảng 10-12 km. Các phương tiện này sẽ được trang bị tên lửa và máy bay không người lái đánh chặn. Hải đội đầu tiên có thể được triển khai từ đầu năm 2027.

BlueShadow là một trong 8 công ty khởi nghiệp đã trình diễn công nghệ mới trước các đơn vị quân đội Ukraine vào cuối tuần qua. Các doanh nghiệp này là một phần của hệ sinh thái công nghệ quốc phòng đang phát triển nhanh chóng nhằm hỗ trợ nỗ lực quân sự của Ukraine.

untitled-2697.png
Quân đội Ukraine đang tìm kiếm những giải pháp công nghệ mới nhằm phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa từ xa. Ảnh: FB/zelenskyy.official

Mô hình kết nối doanh nghiệp với chiến trường

Các công ty tham gia đều được hỗ trợ bởi Defence Builder, chương trình tăng tốc khởi nghiệp tư nhân chuyên cung cấp vốn, tư vấn và kết nối nguồn lực cho các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng.

Giám đốc điều hành Defence Builder, Line Rindvig, cho biết chương trình hỗ trợ mỗi công ty khoản vốn khởi đầu 10.000 USD cùng khóa đào tạo kéo dài 4 tháng. Ngoài việc hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh để thu hút nhà đầu tư, chương trình còn giúp doanh nghiệp tiếp cận quân đội nhằm nhận phản hồi thực tế về sản phẩm.

Đổi lại, quân đội Ukraine có cơ hội tiếp cận các hệ thống và vũ khí mới với chi phí thấp hơn, trong khi Defence Builder nắm giữ một phần nhỏ cổ phần tại các công ty được hỗ trợ.

Theo bà Rindvig, mục tiêu không chỉ là kinh doanh mà còn nhằm bảo đảm các công nghệ cần thiết cho nỗ lực quân sự của Ukraine nhận được nguồn tài chính phù hợp.

Defence Builder là thành viên của Câu lạc bộ Nhà đầu tư thuộc Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, mạng lưới gồm khoảng 25 tổ chức thúc đẩy đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và hỗ trợ các dự án hợp tác.

Nhóm này cho biết giá trị các khoản đầu tư quốc phòng được công khai tại Ukraine đã tăng mạnh từ 1,1 triệu USD năm 2023 lên 105 triệu USD trong năm 2025.

Ưu tiên các hệ thống không người lái

Một trong những lĩnh vực được quan tâm nhất hiện nay là các phương tiện không người lái trên bộ.

Để đẩy nhanh hoạt động mua sắm quân sự, các lữ đoàn Ukraine có thể trực tiếp đặt mua thiết bị thông qua các nền tảng Brave1 Market và DOT-Chain. Hai nền tảng này hoạt động tương tự các sàn thương mại điện tử, cung cấp khoảng 800 sản phẩm từ 200 nhà sản xuất khác nhau. Các đơn vị sử dụng còn có thể để lại đánh giá về chất lượng sản phẩm.

Theo Defence Builder, một ưu tiên lớn là phát triển các phương tiện điều khiển từ xa có thể hoạt động trong khu vực sát tiền tuyến, nơi mật độ máy bay không người lái dày đặc khiến việc triển khai binh sĩ ngày càng nguy hiểm.

Công ty khởi nghiệp Estonia Telearmy đã cung cấp các hệ thống điều khiển từ xa cho xe tải hoạt động tại tiền tuyến từ năm 2023. Công nghệ của hãng cho phép điều khiển phương tiện từ khoảng cách hàng trăm km.

Nhà sáng lập Enn Laansoo cho biết hệ thống của Telearmy có thể được tích hợp vào hầu hết các loại phương tiện quân sự hiện có. Ông giới thiệu công nghệ này bên cạnh một chiếc BRDM-2M đã được cải tiến để vận hành từ xa.

Theo Laansoo, khi việc bổ sung binh sĩ ra tiền tuyến ngày càng khó khăn, công nghệ điều khiển từ xa có thể giúp giảm đáng kể rủi ro cho lực lượng chiến đấu.

Tìm nguồn vốn để tăng sản xuất máy bay không người lái

Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã đẩy mạnh sử dụng các máy bay không người lái tấn công tầm trung nhằm tập kích các căn cứ hậu cần, hệ thống phòng không và các tuyến vận tải quan trọng của Nga.

Để đáp ứng nhu cầu này, công ty khởi nghiệp Wingtech đã phát triển mẫu máy bay ném bom cánh cố định tái sử dụng mang tên Haba.

Theo nhà sản xuất, Haba có thể thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách lên tới 300 km và được thiết kế để chống lại các biện pháp gây nhiễu điện tử.

Sau hơn một năm được triển khai trên chiến trường, Wingtech hiện tìm kiếm nguồn vốn lưu động để mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu từ quân đội. Theo ông Rindvig, công ty đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ một nhà sản xuất quốc phòng lâu năm của Ukraine để tăng năng lực sản xuất trong thời gian tới.

Xem thêm

Tòa phúc thẩm Mỹ chặn Lầu Năm Góc sa thải quân nhân chuyển giới

Tòa phúc thẩm Mỹ chặn Lầu Năm Góc sa thải quân nhân chuyển giới

(CLO) Một tòa phúc thẩm Mỹ ngày 1/6 đã ra phán quyết ngăn chặn việc trục xuất các quân nhân chuyển giới đang tại ngũ, đồng thời cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục lệnh cấm những người chuyển giới mới gia nhập quân đội trong khi vụ kiện đang tiếp diễn.

Ông Trump thay đổi đề xuất hoà bình, Iran phản ứng

Ông Trump thay đổi đề xuất hoà bình, Iran phản ứng

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 31/5 tuyên bố Tehran không tin tưởng Mỹ và sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Washington nếu các quyền lợi của người dân Iran không được bảo đảm đầy đủ.

Cỡ chữ bài viết: