Sự thay đổi quyền lực ở Pakistan sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc

Thứ ba, 12/04/2022 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc cho biết mối quan hệ với Pakistan khó có thể bị ảnh hưởng khi Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị miễn nhiệm sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

“Với tư cách là nước láng giềng thân thiết và là người bạn lâu năm của Pakistan, chúng tôi hy vọng rằng tất cả các đảng phái ở Pakistan sẽ duy trì sự đoàn kết và cùng nhau hợp tác vì sự ổn định và phát triển của đất nước. Bất kể tình hình chính trị ở Pakistan thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ kiên định tuân thủ chính sách thân thiện của mình đối với Pakistan”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết.

su thay doi quyen luc o pakistan se khong anh huong den quan he voi trung quoc hinh 1

Cựu Thủ tướng Pakistan Irman Khan. Ảnh: AP

su thay doi quyen luc o pakistan se khong anh huong den quan he voi trung quoc hinh 2

Một người ủng hộ ông Sharif (trái) bên ngoài toà nhà Quốc hội. Ảnh: AP

su thay doi quyen luc o pakistan se khong anh huong den quan he voi trung quoc hinh 3

Cựu Thủ tướng Pakistan Irman Khan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Bài liên quan

Bình luận của ông Triệu được đưa ra khi Quốc hội Pakistan, tập hợp vào chiều thứ Hai (11/4) để bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo. Người sẽ nắm giữ vị trí Thủ tướng mới của Pakistan là ông Shehbaz Sharif, lãnh đạo của liên minh đối lập và đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz. Ông cũng là em trai của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif.

Mối quan hệ Trung Quốc-Pakistan là một trong những ưu tiên cao nhất đối với Bắc Kinh và là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Islamabad. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường ca ngợi hai nước là “anh em sắt son”, trong khi ở Pakistan, thường mô tả quan hệ với Trung Quốc là “cao hơn núi, sâu hơn biển và ngọt hơn mật”.

Ông Lin Minwang, một giáo sư nghiên cứu về Nam Á tại Đại học Fudan tin rằng sự chuyển dịch quyền lực ở Pakistan sẽ ít ảnh hưởng đến quan hệ song phương, vì các nước láng giềng đã “duy trì một mối quan hệ rất ổn định và sự tin cậy chiến lược mạnh mẽ từ những năm 1960”.

Ông nói: “Trung Quốc có quan hệ tốt với Pakistan ở mọi cấp độ, bao gồm cả lĩnh vực quân sự, chính trị và xã hội. Bất kể phe phái nào lên nắm quyền ở Pakistan, điều đó sẽ có ít tác động đến quan hệ Trung Quốc-Pakistan".

Với tư cách là cựu tỉnh trưởng tỉnh Punjab, ông Sharif đã có kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) thuộc dự án Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Là tỉnh lớn thứ hai của Pakistan, đồng thời là khu vực giàu có và có ảnh hưởng nhất, tỉnh Punjab đã tổ chức một số dự án liên quan đến CPEC, bao gồm Dự án điện than Sahiwal 1.320MW, Công viên năng lượng mặt trời Quaid-e-Azam, cũng như Dự án Thủy điện Karot đang được xây dựng.

Cuộc bầu cử thủ tướng mới diễn ra vào thời điểm nền kinh tế của Pakistan đang gặp khủng hoảng vì cách quản lý yếu kém của thủ tướng tiền nhiệm cũng như lạm phát tăng cao do Covid-19.

Đồng thời, các tranh chấp giữa cựu Thủ tướng Khan và quân đội Pakistan tiếp tục trở nên sâu sắc hơn trên nhiều mặt, bao gồm cả chính sách đối ngoại. Pakistan đã trải qua nhiều thập kỷ dưới sự lãnh đạo của quân đội kể từ khi giành được độc lập vào năm 1947.

Quốc Thiên (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h