Súng hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ ở Mỹ

Thứ sáu, 27/05/2022 16:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Súng đã vượt qua tai nạn giao thông để trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ, với dữ liệu chính thức cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ các vụ giết người liên quan đến súng, chẳng hạn như vụ giết 19 học sinh trong một trường tiểu học ở Texas.

Tổng cộng, 4.368 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 19 tuổi chết vì súng vào năm 2020, tỷ lệ 5,4 trên 100.000 - theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Các vụ giết người chiếm gần 2/3 số người chết vì súng.

sung hien la nguyen nhan gay tu vong hang dau cho tre o my hinh 1

Súng tịch thu tại các trường công lập ở thành phố New York được trưng bày trong cuộc họp báo với Thị trưởng Eric Adams tại trụ sở cảnh sát vào ngày 25 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Getty Images

Để so sánh, chỉ có 4.036 trường hợp tử vong liên quan đến các phương tiện cơ giới, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi này trước đây. Khoảng cách ngày càng gia tăng khi các biện pháp an toàn giao thông đường bộ được cải thiện trong nhiều thập kỷ, trong khi số người chết liên quan đến súng gia tăng.

Trong khi an toàn phương tiện được Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia đặt lên hàng đầu, không có cơ quan tương đương nào quản lý an toàn súng và trong lịch sử có rất ít kinh phí nghiên cứu của chính phủ được giao cho khu vực này vì sự phản đối của Đảng Cộng hòa.

Holden Thorp, tổng biên tập của tạp chí hàng đầu Science đã xuất bản một bài xã luận hôm thứ Năm kêu gọi nghiên cứu thêm về tác động sức khỏe cộng đồng của việc sở hữu súng để thúc đẩy thay đổi chính sách.

Ông viết: “Các nhà khoa học không nên ngồi bên lề và nhìn những người khác đấu tranh với điều này... Nghiên cứu thêm về tác động sức khỏe cộng đồng của việc sở hữu súng sẽ cung cấp thêm bằng chứng về hậu quả chết người của nó".

Thorp tiếp tục lập luận rằng bệnh tâm thần nghiêm trọng, thường bị đổ lỗi cho các vụ xả súng hàng loạt, cũng phổ biến ở mức độ tương tự ở các quốc gia khác không thường xuyên có nổ súng.

Mai Anh (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h