Những vụ xả súng đẫm máu tại trường học Mỹ trong 2 thập kỷ qua

(CLO) Ít nhất 19 học sinh và 2 giáo viên đã thiệt mạng sau vụ xả súng tại một trường tiểu học ở Uvalde, bang Texas, Mỹ ngày 24/5. Dưới đây là những vụ xả súng tại trường học tồi tệ nhất của Mỹ trong 2 thập kỷ qua.

Xả súng tại trường trung học Columbine (năm 1999)

Ngày 20/4/1999, hai nam sinh là Dylan Klebold và Eric Harris, đã trang bị súng và bom tự chế tiến hành cuộc thảm sát tại trường trung học Culumbine khiến 12 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng, 24 người khác bị thương. Dylan Klebold và Eric Harris sau đó cũng tự sát.

nhung vu xa sung dam mau tai truong hoc my trong 2 thap ky qua hinh 1

Một hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng tại Mỹ. Ảnh: AFP

Columbine đến nay vẫn là một trong những vụ xả súng đầu tiên trong trường học và có số thương vong nhất ở Mỹ. Vụ xả súng đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi về quyền sử dụng súng đạn và bạo lực. Nhưng nhiều năm trôi qua, vẫn chưa có giải pháp cho vấn đề này.

Xả súng tại Đại học Bách khoa Virginia (năm 2007)

Ngày 16/4/2007, sinh viên người Hàn Quốc Seung-Hui Cho đã xả súng điên cuồng tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa Virginia, thuộc khu vực bang Blacksburg, Virginia, Mỹ. Vụ xả súng khiến 33 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương.

Seung-Hui Cho sau đó cũng tử vong vì vết thương do súng của mình gây ra. Dường như Seung-Hui Cho thần tượng những tay súng trong vụ thảm sát ở trường trung học Columbine. Trong một video được Seung-Hui Cho gửi đi trước khi thực hiện vụ xả súng, hắn la hét, nói về “bọn khốn nhà giàu” và nhiều chủ đề khác.

Xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook (năm 2012)

Adam Lanza, 20 tuổi ở thời điểm gây ra vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, có tiền sử về các vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần.

Ngày 14/12/2012, sau khi sát hại mẹ mình tại ngôi nhà nơi họ sinh sống, đã đột nhập vào trường tiểu học Sandy Hook, thị trấn Newtown, bang Connecticut, miền Nam nước Mỹ rồi thực hiện vụ xả súng khiến 20 học sinh và 6 người lớn thiệt mạng trước khi tự sát.

Cha mẹ của các nạn nhân vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook đã nhiều lần kêu gọi thắt chặt luật về kiểm soát súng, nhưng những nỗ lực đều thất bại.

Xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas (năm 2018)

Ngày 14/2/2018 (giờ địa phương), Nicolas de Jesus Cruz, 19 tuổi, bị đuổi học “vì lý do kỷ luật”, đã quay lại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, Mỹ và thực hiện vụ xả súng. 17 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ xả súng kinh hoàng này.

Những học sinh sống sót sau vụ xả súng tại trường Stoneman Douglas sau đó đã kêu gọi các cuộc biểu tình dưới biểu ngữ March for Our Lives (Tuần hành vì Tính mạng của Chúng ta), cũng như kêu gọi cần phải kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn.

Xả súng tại trường trung học Santa Fe (năm 2018)

10 người, trong đó có 8 học sinh, đã thiệt mạng sau khi một nam sinh 17 tuổi mang theo súng lục và súng ngắn rồi bắn loạn xạ vào các bạn cùng lớp tại trường trung học Santa Fe ở Texas ngày 18/5/2018.

Sau thảm kịch, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã đưa ra 40 khuyến nghị, phần lớn tập trung vào việc tăng cường an ninh vũ trang trong khuôn viên trường học và đẩy mạnh kiểm tra sức khỏe tâm thần của học sinh.

Hà Linh (theo AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: