T&T Group hợp tác chiến lược với TP Cần Thơ, đề xuất đầu tư nhiều dự án lớn

(CLO) Sau khi “bắt tay” hợp tác chiến lược với nhiều địa phương trong cả nước, mới đây Tập đoàn T&T Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với TP Cần Thơ – đô thị trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Theo văn bản được hai bên ký kết ngày 24/4/2021 tại TP Cần Thơ, Tập đoàn T&T Group và UBND TP Cần Thơ thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực: bất động sản, du lịch - thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, công nghiệp và logistics. T&T Group và UBND TP Cần Thơ sẽ phối hợp nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tiềm năng, đề xuất ý tưởng đầu tư và chiến lược phát triển đối với những dự án trọng điểm, có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội, làm cơ sở thu hút đầu tư.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group nhân dịp 2 bên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group nhân dịp 2 bên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Tại lễ ký kết, đại diện Tập đoàn T&T Group đã đề xuất nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và thực hiện đầu tư nhiều dự án lớn trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong đó có thể kể đến 3 dự án trong lĩnh vực phát triển đô thị với quy mô khoảng 173ha tại quận Cái Răng; 2 dự án trung tâm logistics với quy mô trên 1.200ha; 3 dự án khu công nghiệp với quy mô gần 4.000ha; 2 dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Trong lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ, T&T Group đề xuất nghiên cứu phát triển mô hình đô thị, du lịch sinh thái và văn hoá ven song; đồng thời nghiên cứu và đầu tư theo hình thức xã hội hóa Bảo tàng lúa nước và bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lộ Vòng Cung.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên phải) trao văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư một số dự án trên địa bàn cho ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên phải) trao văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư một số dự án trên địa bàn cho ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group.

Theo ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Cần Thơ là thủ phủ của miền Tây rất có tiềm năng, cơ hội là đầu tàu, động lực để phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng ĐBSCL. Trong khi đó, lãnh đạo và chính quyền thành phố rất trọng thị, quan tâm, tạo môi trường thông thoáng thuận lợi để mời gọi các doanh nghiệp lớn vào đầu tư, đồng thời thu hút theo nhiều doanh nghiệp nhỏ khác. “T&T Group cam kết sẽ quyết tâm bằng những năng lực, nguồn lực của mình, cùng các đối tác chiến lược lớn của tập đoàn ở trong và ngoài nước, sẽ đồng hành với thành phố để thúc đẩy phát triển, góp phần nâng cao nguồn nhân lực, vật lực và công nghệ... cho TP Cần Thơ” – ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên phải) và ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên phải) và ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, theo Nghị quyết số 59-NQ/TƯ ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu xây dựng và trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu... Chính vì thế, những đề xuất nghiên cứu, lập quy hoạch và đầu tư các dự án của Tập đoàn T&T Group hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Ông Trần Việt Trường tin tưởng rằng việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược sẽ mở ra cơ hội mới trong quá trình xây dựng phát triển của TP Cần Thơ và T&T Group trên mọi lĩnh vực. Trong khi đó, ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng nhận định, việc hợp tác toàn diện giữa Cần Thơ với T&T Group sẽ góp phần làm tăng thêm sức mạnh về đầu tư và phát huy tiềm lực của thành phố.  Ông Lê Quang Mạnh đề nghị UBND TP Cần Thơ và T&T Group kết nối quy hoạch chung cho các lĩnh vực đầu tư để thúc đẩy hợp tác toàn diện và phát triển bền vững.

Empty
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ ngày 24/4.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T Group phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ ngày 24/4.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư một số dự án trên địa bàn cho Tập đoàn T&T Group. Lãnh đạo T&T Group cũng đã trao Hợp đồng tài trợ, phát triển thể thao thành tích cao thành phố Cần Thơ cho lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ. Theo đó, T&T Group sẽ tài trợ 10 tỷ đồng trong khoảng thời gian 5 năm cho CLB Bóng rổ nữ TP Cần Thơ và Đội bóng chuyền bãi biển nữ TP. Cần Thơ.

PV

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: